Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài dịp tết tăng kỷ lục

Tại cuộc họp giao ban ngày 31-1, Bộ GTVT đã có thông tin về mức tăng trưởng đạt kỷ lục tại các cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, Nội Bài trong dịp cao điểm Tết Canh Tý 2020. 

Theo đó, chỉ trong 7 ngày từ 22 đến 28-1, tại cảng HKQT Tân Sơn Nhất, sản lượng thông qua cảng đạt 6.190 lần cất, hạ cánh với 892,6 ngàn lượt hành khách, cao nhất từ trước đến nay. Sân bay này cũng đạt xấp xỉ 1.000 chuyến bay/ngày, trong khi ngày thường là 750 - 850 chuyến/ngày. Cảng HKQT Nội Bài cũng có mức tăng trưởng kỷ lục với 3.926 lần hạ cất cánh và 540,2 ngàn lượt khách. 

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cũng cho biết, trong Tết Canh Tý, chỉ có 77,2% số chuyến bay cất cánh đúng giờ, 22,8% số chuyến bay bị chậm, 5 chuyến bay bị hủy. Lý do chậm chuyến tăng cao xuất phát từ tình trạng quá tải tại các cảng HKQT. 

Cục HKVN đã đề xuất đẩy mạnh phát triển hạ tầng sân bay. Tuy nhiên, hiện chưa xác định phương thức cải tạo hệ thống khu bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Tin cùng chuyên mục