Hôm qua 1-7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo, HĐND TP đã khai mạc kỳ họp lần thứ 13. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP; Trần Thành Long, Chủ tịch UBMTTQ TPHCM, đại diện lãnh đạo các sở ngành, quận huyện cùng các đại biểu HĐNDTP.
Tiền đang ở đâu?
Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải (thứ 3 từ trái sang) gặp gỡ đại biểu dự kỳ họp HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Sau khi Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài trình bày báo cáo của UBND TP về những khó khăn cũng như tăng cường triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội…, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP Nguyễn Minh Hoàng lưu ý: Tình hình sản xuất công nghiệp có tăng, tuy nhiên tốc độ tăng của giá trị sản xuất công nghiệp thấp hơn tốc độ tăng của chỉ số giá và công nghiệp gia công vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất của TP.
Trong khi đó, giá cả thị trường vẫn diễn biến phức tạp, doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay, mua ngoại tệ, ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất kinh doanh. Mặc dù TP có nhiều biện pháp kiềm chế giá và giá nhiều mặt hàng có chựng lại nhưng vẫn còn cao so với trước thời điểm tăng giá như lương thực, thực phẩm, vật tư và dịch vụ.
Đồng tình với ý kiến trên, ĐB Nguyễn An Bình băn khoăn về chỉ tiêu tăng trưởng (theo kế hoạch phải đạt GDP từ 12,7% đến 13%). Theo ông, không thể tách những khó khăn hiện nay của TP ra ngoài khó khăn chung của cả nước. Trong 6 tháng, ngân hàng đã hai lần tăng lãi suất cho vay làm cho doanh nghiệp rất khó khăn trong sản xuất kinh doanh. “Dù các ngân hàng thi nhau tăng lãi suất tiền gửi, nhưng mức độ huy động vẫn không được bao nhiêu, vậy tiền đang ở đâu, do cái gì mà ra?” – ông Bình đặt câu hỏi. ĐB Nguyễn Việt Dũng nói ngay: Tiền đang nằm ở các tập đoàn kinh tế của chúng ta! Đồng tình với ĐB Dũng, nhiều ý kiến “mở rộng” thêm: Hiện nay tiền đang bị “chôn” ở những công trình kém hiệu quả, ở thị trường chứng khoán, bất động sản, mà những thị trường này lại đang tuột dốc.
ĐB Thái Tuấn Chí cho rằng, việc ngân hàng “siết chặt” cho vay như hiện nay là chủ trương đúng đắn, nhưng nhất thiết phải “mở két” với doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng thiết yếu. Sự kiểm tra giá tại các địa phương cần tập trung vào việc chấp hành quy định của nhà nước về quản lý giá, bán hàng hóa, dịch vụ theo đúng giá của cơ quan có thẩm quyền quy định; niêm yết giá và bán hàng hóa, dịch vụ theo giá niêm yết (nhất là hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, giá dịch vụ đi lại, trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô,…); thu các loại phí dịch vụ không để các doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng tăng giá, phí dịch vụ tùy tiện, trái pháp luật làm thiệt hại đến lợi ích người tiêu dùng. “Chỉ cần UBND TP gặp gỡ các doanh nghiệp tư nhân để lắng nghe nguyện vọng, tháo gỡ vướng mắc sẽ làm các nhà đầu tư yên tâm, tạo động lực lớn” - ông Chí hiến kế.
Quyết liệt chống lãng phí, thực hành tiết kiệm
ĐB Nguyễn Văn Bạch phát biểu: “Không nên đặt vấn đề giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế mà cần quyết liệt hơn trong chống lãng phí, thực hành tiết kiệm. Phải làm sao cho toàn dân cùng tham gia để kiềm chế lạm phát”.
Đại biểu HĐND TPHCM Thái Tuấn Chí đóng góp ý kiến tại buổi thảo luận tổ. Ảnh: VIỆT DŨNG
ĐB Phạm Minh Trí cho rằng: Vấn đề đặt ra hiện nay là TP nên cân nhắc giữ tốc độ tăng trưởng như thế nào cho hợp lý, hài hòa với mục tiêu kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, để góp phần giảm khó khăn cho đời sống người dân. Hơn nữa, đồng hành với Chính phủ hiện nay chủ yếu là chúng ta phải tập trung trí tuệ, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, chứ không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cao.
Ủng hộ chủ trương cắt giảm các dự án đầu tư công của TP, ĐB Đặng Văn Khoa đề nghị TP nên tiếp tục rà soát nghiêm túc, mạnh dạn cắt giảm các dự án chưa thật sự cần thiết, thậm chí cả những dự án lớn và cực lớn. Tuy nhiên, ĐB Đặng Văn Khoa cũng bày tỏ sự băn khoăn: “Trong danh sách các dự án đã được cắt giảm có nhiều dự án trường học. Tôi cho rằng chừng nào cùng đường, đối đế lắm thì mới phải cắt giảm dự án giáo dục”.
ĐB Lê Như Ái hiến kế: Công trình nào không mang lại hiệu quả, không phục vụ dân sinh hay dự án treo quá lâu thì kiên quyết thu hồi; đơn vị hưởng ngân sách thực hiện đúng việc tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên trong những tháng còn lại của năm 2008; tổ chức rà soát, kiểm tra đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn. “Điều quan trọng là TP cần tổ chức các đoàn kiểm tra, kiểm soát không để các chủ thể sản xuất, kinh doanh lợi dụng chủ trương điều hành giá của nhà nước, lợi dụng sự biến động của thị trường, tình hình thiên tai, dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng tăng giá bất hợp lý. Ai vi phạm, đề nghị xử lý thích đáng” - ĐB Lê Như Ái nhấn mạnh.
ĐB Trần Văn Tạo nói: Các chỉ tiêu đề ra cho “Năm văn minh đô thị” là quá cao, khó thực hiện, do vậy, chỉ nên tập trung 1 - 2 lĩnh vực bức xúc, như xử lý rác, ô nhiễm môi trường. ĐB Nguyễn Châu Kỳ lại có quan điểm khác: “Không thể nói rằng chủ đề Năm văn minh đô thị là không có kết quả, bởi đây là sự khởi đầu cần thiết, tạo động lực tiếp tục phấn đấu lâu dài, không phải chỉ trong 1 năm là đã… văn minh ngay!”. ĐB Võ Văn Sen lý giải: Các “lô cốt” trên đường thi công kéo dài một phần là do lực lượng thanh tra giao thông công chính không theo sát các đội thi công, điều này làm gia tăng tình trạng kẹt xe, ngập nước. Chính sự lơi lỏng này mà nhiều nhà thầu coi thường an toàn lao động khi thi công, đã dẫn tới tai nạn cho người đi đường.
T.Toàn - T.Sơn - M.Hương
Hôm nay (2-7), Chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng, TN-MT, GTCC và LĐTB-XH * Cử tri TP có thể gọi số điện thoại 8274095 – 8274096 Tối 1-7, Thường trực HĐND TPHCM thông báo: hôm nay (2-7), kỳ họp HĐND TP chất vấn 4 sở: Sở Giao thông Công chính, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Lao động Thương binh - Xã hội, Sở Xây dựng. Theo dự kiến, buổi sáng, HĐND TP chất vấn Sở Giao thông Công chính và Sở Tài nguyên - Môi trường. Tại kỳ họp, cử tri TP có thể đóng góp ý kiến, hiến kế bằng cách gọi vào số điện thoại nóng: 8274095 – 8274096 hoặc qua hộp thư điện tử: gopyhdndtp@tphcm.gov.vn Chủ tịch UBMTTQ TPHCM Trần Thành Long: - Vì sao cùng một mảnh đất mà có đến 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai người khác nhau? - Vì sao trong khi Bí thư và Chủ tịch UBND phường chỉ đạo không xác nhận thế chấp tài sản cho đối tượng có biểu hiện gian lận, giật, trốn nợ, đang bị đông người khiếu kiện, thì ngay sau đó việc xác nhận được hoàn tất, đối tượng vay tiền ngân hàng rồi bỏ trốn. Trong khi người dân ngậm ngùi, còn người có trách nhiệm vẫn bình chân? - Vì sao một phó vụ trưởng Vụ Thanh tra Chính phủ yêu cầu trực tiếp UBND quận dừng thực hiện Quyết định của UBND TP trong khi Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý biện pháp giải quyết của TP và ngay trong lúc cơ quan luật pháp đang điều tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ một văn bản giả mạo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng? (Vụ việc này Báo SGGP đã có bài viết phản ánh trên số báo ra ngày 4 và 5 tháng 6-2008). |