(SGGPO).- Sáng nay, 3-4, HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV đã khai mạc kỳ họp thứ 4. Kỳ họp này của HĐND thành phố Hà Nội tập trung vào việc thảo luận và thông qua các quy hoạch ngành, lĩnh vực của Hà Nội, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho Hà Nội phát triển trong những năm tới.
Theo Tờ trình về Quy hoạch phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch mạng lưới trường học của Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, UBND Thành phố Hà Nội xác định, đến năm 2020, Thủ đô có trên 60% trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia. Ở bậc giáo dục Tiểu học, vào năm 2020 có 70% trường tiểu học công lập đạt chuẩn quốc gia; 60% trường THCS công lập đạt chuẩn quốc gia.
Về giáo dục chuyên nghiệp, cũng vào năm 2020, nâng tỷ lệ người lao động qua đào tạo lên 80% và thu hút được ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THCS vào học TCCN...
Đáng lưu ý, từ nay đến năm 2030, Hà Nội cần xây mới tới 1.215 trường học với 12.165.854m² đất, kinh phí 71.395 tỷ đồng. Để có quỹ đất xây dựng trường học đảm bảo thực hiện quy hoạch, Thành phố đề xuất sử dụng quỹ đất 5% của các xã dành cho phục vụ công cộng, tận dụng quỹ đất còn trống chưa khai thác. Ưu tiên dành quỹ đất xây dựng trường học khi di chuyển các cơ sở sản xuất, các trường cao đẳng, đại học, trụ sở các Bộ, ngành trong khu vực nội thành ra ngoại thành. Hạn chế xây dựng các nhà chung cư cao tầng tại khu vực 4 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa để giảm tải tăng dân số cơ học.
Về y tế, từ nay đến 2015, Hà Nội dự kiến khởi công xây mới 10 Bệnh viện với tổng số giường bệnh là 3.850, tổng kinh phí 7.800 tỷ đồng với nhu cầu đất là 43,5ha. Giai đoạn từ năm 2016-2020, Hà Nội sẽ khởi công và xây mới 15 Bệnh viện với tổng số giường bệnh là 5.000, tổng kinh phí 8.600 tỷ đồng với nhu cầu đất là 50,5ha. Thành phố cũng phấn đấu đến năm 2015 nâng tỷ lệ bác sỹ lên 12,5/10.000dân, dược sỹ đạt 2/10.000 dân; Đến năm 2020, tỷ lệ bác sỹ đạt 13,5 /10.000 dân; dược sỹ đạt 2,5/10.000 dân.
ANH PHƯƠNG