Khởi tố 3 đối tượng trong vụ sử dụng ma túy tại quán karaoke

Công an huyện Hương Khê ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Biện Thị L., Phan Khắc Q., Nguyễn Thị Thanh H.; ra lệnh tạm giam đối với Phan Khắc Q. về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, trong vụ tham gia tiệc sinh nhật có ma túy tại quán karaoke Dubai Club.
Quán karaoke Dubai Club, nơi xảy ra sự việc
Quán karaoke Dubai Club, nơi xảy ra sự việc

Ngày 26-12, Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Biện Thị L. (36 tuổi), Phan Khắc Q. (28 tuổi) đều thuộc thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê và Nguyễn Thị Thanh H. (31 tuổi) trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh); ra lệnh tạm giam đối với Phan Khắc Q. về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng 26-12, theo thông báo của Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, sau thời gian điều tra và lấy lời khai, căn cứ quy định của pháp luật và kết quả điều tra xác minh, đơn vị này đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt hành chính đối với 10 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, trong số 10 người bị xử phạt hành chính có 4 cán bộ hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước, gồm: Tô Hữu T. (39 tuổi, trú tại TP Hà Tĩnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Hương Khê), Nguyễn Thị Lệ Q. (36 tuổi, trú tại huyện Hương Khê, công tác tại Trường Mầm non Phúc Trạch, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê), Trần Thị Thúy H. (36 tuổi, trú tại thị trấn Hương Khê, công tác tại Trường Tiểu học Hương Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê), Phạm Đức C. (44 tuổi, trú tại huyện Hương Sơn, công tác tại Hạt kiểm lâm huyện Hương Khê).

6 người còn lại gồm: Dương Quốc C. (29 tuổi, trú tại thị trấn Hương Khê), Phạm Thanh B. (31 tuổi, trú tại TP Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Bích H. (24 tuổi, trú tại huyện Hương Sơn), Nguyễn Thị H. (trú tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê) và 2 người trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An là Lê Vĩnh Ph. (30 tuổi), Nguyễn Thị Thu H. (29 tuổi). 

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 21-12-2018, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã phối hợp với Công an huyện Hương Khê bất ngờ đột kích vào phòng VIP 8 thuộc quán karaoke Dubai Club tại địa bàn tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện và bắt giữ quả tang 13 đối tượng (7 nữ, 6 nam) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng này có hộ khẩu thường trú tại các huyện Hương Khê, huyện Hương Sơn, TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) và TP Vinh (tỉnh Nghệ An). Đặc biệt, trong đó có một số đối tượng là cán bộ, viên chức đang công tác trên địa bàn huyện Hương Khê.

Khởi tố 3 đối tượng trong vụ sử dụng ma túy tại quán karaoke ảnh 1 Thời điểm Công an đưa các đối tượng về cơ quan điều tra
Qua khám xét tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 gói nilon chứa thảo mộc khô màu nâu (cỏ Mỹ), 3 viên nén màu xám (ma túy tổng hợp), 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng (ma túy dạng đá) và nhiều tang vật liên quan phục vụ cho việc sử dụng ma túy.
Bước đầu các đối tượng khai nhận, trong lúc tổ chức tiệc sinh nhật cho một người trong nhóm nên đã rủ nhau sử dụng chất ma túy. Tiến hành test nhanh cho kết quả nhiều đối tượng trên đều có phản ứng dương tính với chất ma túy.

Tin cùng chuyên mục