Không hỗ trợ hộ nuôi heo bị dịch bệnh không đảm bảo vệ sinh dịch tễ

* Tỷ lệ tiêm phòng đại gia súc đạt thấp

Trước tình trạng khu vực nuôi heo tập trung tự phát đã xảy ra dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) đầu năm, đang lén lút vận chuyển heo về nuôi tiếp, Chi cục Thú y TP đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch cúm gia cầm TP yêu cầu quận Bình Tân, huyện Bình Chánh kiểm soát chặt, không cho nhập đàn nuôi mới (từ 3 đến 4 tháng) để tiêu độc khử trùng và làm sạch môi trường, không hỗ trợ đối với các hộ cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch, khi vẫn vận chuyển heo từ các nơi về nhập đàn nuôi mới từ những tỉnh đang có dịch tại miền Trung (Phú Yên, Bình Định...), không có giấy chứng nhận kiểm dịch (CNKD), làm tăng nguy cơ tái phát dịch trên địa bàn. Nếu heo từ khu vực không bị LMLM, dù có giấy CNKD, cũng bị xử phạt vi phạm hành chính và buộc phải đưa vào cơ sở giết mổ theo chỉ định của ngành thú y. Đồng thời, rà soát, không cho tiếp tục chăn nuôi đối với các hộ không chấp hành các quy định ngành thú y và của địa phương, chăn nuôi không đảm bảo an toàn dịch tễ.

Trong khi đó, tỷ lệ tiêm phòng dịch bệnh trên đàn trâu bò đạt thấp (tiêm phòng LMLM huyện Củ Chi đạt 40,10%, trong đó các xã Thái Mỹ: 15,85%, Trung Lập Hạ: 55,21%, Tân Phú Trung: 40,44%, Phước Vĩnh An: 45,66%, Tân An Hội: 50,68% và Thị trấn Củ Chi: 39,14%). Vì vậy, cần phải đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt yêu cầu bảo hộ cho toàn đàn gia súc trên 70%. Rà soát, tiêm phòng bổ sung đầy đủ cho những gia súc chưa được tiêm phòng trong đợt 1 năm 2007 và gia súc nuôi mới nhằm bảo đảm tỷ lệ bảo hộ, đặc biệt là trên đàn trâu bò.

Đ.P

Tin cùng chuyên mục