
Nếu thay 100.000 máy nước nóng điện bằng các loại máy nước nóng năng lượng mặt trời thì TPHCM sẽ tiết kiệm mỗi năm từ 5,8-8,2 triệu KW điện
- Cái lợi đã thấy…

Máy nước nóng năng lượng mặt trời (trong vòng tròn) được gắn trên mái nhà.
Ông Trương Đình Quỳ, nguyên Phó GĐ Nhà hàng Phong Lan (Lý Thường Kiệt) nhớ lại: “Chúng tôi sử dụng máy nước nóng bằng năng lượng mặt trời (MNNNLMT) đã 2 năm nay. Cho đến nay tổng cộng 10 chiếc máy này vẫn chạy tốt”. Theo ông Quỳ, trước đây khi chưa có máy nước nóng, chén dĩa dơ phải nhúng một lần nước lạnh, hai lần xà bông và một lần nước tráng và công đoạn này phải tốn 3 công lao động.
Còn nay, mỗi lần rửa chén dĩa, Phong Lan chỉ cần tráng nước nóng 1 lần cho sạch dầu mỡ, 1 lần xà bông và 1 lần nước sạch sau cùng. Như vậy, “Mỗi ngày chỉ riêng bớt tiền xà bông và 1 công lao động cho công đoạn này cũng là rất nhiều nếu nhân cho số ngày trong năm. Còn tiền điện, hai năm nay, Phong Lan xài nước nóng NLMT thoải mái mà không sợ hao điện”.
Theo tính toán của các chuyên gia, trung bình mỗi hộ dân (5 người) sử dụng 5,3 Kw điện cho máy nước nóng điện (MNNĐ) thì mỗi tháng, chúng ta tốn 159.000đ (theo giá 1.000đ/KW) và mỗi năm sẽ tốn 1.908.000đ tiền điện. Trong khi đó sử dụng MNNNLMT thì không mất chi phí này. Chưa kể tính hiệu quả từ việc bảo vệ môi trường nửa”.
Theo khảo sát của Trung tâm tiết kiệm năng lượng TPHCM (Sở KH-CN), với 100.000 MNNĐ hiện có (chưa kể khoảng 960 bộ nhập chính thức/tháng) thì lưới điện quốc gia phải chịu tải 100.000 KW để cung cấp cho các MNNĐ này. Chưa kể về khía cạnh môi trường, 33.600 tấn khí CO2 (gây hiệu ứng nhà kính) do 100.000 MNNĐ thải ra hàng năm sẽ độc hại biết nhường nào.
- Sao chưa chịu xài?
TPHCM nằm ở vĩ độ 10,8 độ Bắc với số giờ nắng trung bình là 8 giờ mỗi ngày và được đánh giá là có trữ lượng cao về NLMT. Với ưu thế này, việc ứng dụng MNNNLMT sẽ là một giải pháp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường rất tốt. Hiện nay, trên thị trường có một số loại MNNNLMT 180-250 lít được VN lắp ráp theo công nghệ nước ngoài phục vụ gia đình với giá từ 3,5-5 triệu đồng/bộ (máy do Công ty TNHH TMDVSX Quán Quân cung cấp).
Theo khảo sát của Trung tâm tiết kiệm năng lượng TPHCM, lý do các hộ dân chưa chịu chuyển sang dùng các năng lượng gió, mặt trời… thay cho điện là do thiếu thông tin tuyên truyền (50%), thiết bị sử dụng nguyên liệu mới còn quá đắt tiền. Và cũng theo tính toán cũa Trung tâm Tiết Kiệm Năng lượng TP nếu thay 100.000 MNNĐ bằng các loại MNNNLMT thì TPHCM sẽ tiết kiệm mỗi năm từ 5,8-8,2 triệu KW điện.
KHẮC LÊ-HIỀN THỤC