
Gần đây một số cơ quan, tổ chức nước ngoài đã lên tiếng đề nghị cơ quan hữu trách của Việt Nam thả ngay một số “nhà dân chủ” vừa bị tạm giữ ở Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả điều tra mới nhất cho thấy, trên thực tế, chính những nhà dân chủ này thừa nhận họ là thành viên của tổ chức có tên Việt Tân. Theo Cơ quan an ninh Việt Nam Việt Tân là một tổ chức khủng bố.
Vừa ăn cướp vừa la làng
Vụ việc xuất phát từ ngày 17-11-2007, khi Cơ quan an ninh Việt Nam liên tiếp bắt quả tang 6 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng nước ngoài đang tổ chức phát tán truyền đơn, tài liệu xuyên tạc, chống phá nhà nươc Việt Nam. Đó là Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1956, quốc tịch Pháp); Trương Leon (còn có tên gọi khác là Trương Văn Sỹ, SN 1953, quốc tịch Mỹ); Lương Ngọc Bang (tên gọi khác là SomSak, SN 1940, quốc tịch Thái Lan).
Hai đối tượng khác người Việt Nam bị bắt quả tang là Nguyễn Thế Vũ (SN 1977, quê Thanh Hóa, đăng ký thường trú ở Phan Thiết, Bình Thuận), nhân viên Công ty New Toyo pulppy Vietnam tại TPHCM; và Nguyễn Viết Trung (SN 1980) là em ruột Nguyễn Thế Vũ. Nguyễn Viết Trung mở Công ty TNHH Trung Quân tại Phan Thiết.

Nguyễn Thế Vũ

Lương Ngọc Ban
(Khummi Somsak)


Nguyễn Viết Trung

Nguyễn Thị Thanh Vân

Nguyễn Thị Thịnh (Le Helen)

Lê Văn Phan

Trương Leon
Cả năm bị bắt quả tang tại nhà của Vũ cùng tang vật là gần 7.000 truyền đơn phản động của Việt Tân; hơn 8.000 bao thư; 3.775 tem bưu chính; 1.000 đề can in lôgô của Việt Tân. Lôgô này có ghi tần số, giờ phát sóng của đài “Chân trời mới” cùng một số phương tiện khác như máy in…
Ngay sau khi các đối tượng trên bị bắt qủa tang, tạm giữ, không hiểu có phải do chưa hiểu rõ bản chất của các đối tượng hay không mà một số cá nhân, tổ chức ở nước ngoài đã lên tiếng đòi thả ngay các “nhà dân chủ” nói trên với lý do đây là những “nhà hoạt động dân chủ”, bày tỏ một cách “bất bạo động quan điểm chính trị của mình”! Ngay lập tức, trên trang web của tổ chức Việt Tân đã đăng tải các ý kiến nói trên.
Thậm chí, “người phát ngôn” của Việt Tân còn đăng đàn phỏng vấn khẳng định trong số 6 người bị bắt ở Việt Nam hôm 17-11 có 3 người là thành viên của đảng Việt Tân, trong đó có Văn Ba và Thanh Vân! “Người phát ngôn” còn cho biết mục đích về Việt Nam lần này của ba thành viên nói trên là “thúc đẩy đấu tranh bất bạo động đối với chính quyền Việt Nam”. Và, đây không phải là lần đầu tiên Việt Tân cử người về Việt Nam.
“Nhà dân chủ” thừa nhận là thành viên của khủng bố
Để phô trương thanh thế và kêu gọi tài trợ, Việt Tân khẳng định trước đó, nhiều thành viên cốt cán của Việt Tân đã về Việt Nam an toàn và lần bị bắt giữ lần này chỉ là “ngẫu nhiên”. Tương tự, “Tổng bí thư” của Việt Tân cũng tổ chức một cuộc họp báo thông báo về sự kiện nói trên nhằm thanh minh, tranh thủ sự trợ giúp.
Tuy nhiên, một số tổ chức phản động khác ở nước ngoài tỏ ý biết rõ sự ấu trĩ của Việt Tân khi liều lĩnh đưa một người đã rõ lai lịch và giữ nhiều vị trí quan trọng trong Việt Tân như Thanh Vân về Việt Nam “hoạt động bí mật” chống phá chính quyền Việt Nam.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bị bắt đã phải khai nhận hành vi và “gốc gác” của mình. Nguyễn Thị Thanh Vân khai từng tham gia Việt Tân từ năm 1990, tháng 11-2007, theo chỉ đạo của Trần Đức Tường, “ủy viên Trung ương” Việt Tân, Vân mang 7.000 truyền đơn và 900 logo của Việt Tân từ Phnôm Pênh về Việt Nam nhằm tán phát truyền đơn phản động, kích động chống phá Nhà nước Việt Nam.
Hay như Trương Leon khai rằng được kết nạp vào Việt Tân năm 2005, ngày 17-11 đến nhà Nguyễn Thế Vũ để cùng đồng bọn rải truyền đơn thì bị bắt quả tang. Còn Nguyễn Thế Vũ thì nhận sự chỉ đạo của Nguyễn Đức Thuận là con bác ruột, giữ cái chức gọi là “Bí thư chi bộ Việt Tân” ở Na Uy, nhận tiền của Thuận để mua máy in phục vụ in ấn truyền đơn phản động.
Sáng 17-11, Vũ cùng Thanh Vân, Bang, Leon cắt dán truyền đơn phản động thì bị bắt... Tương tự, Khunmi Somsak khai, ngày 12-11 từ Thái Lan bay sang Phnôm Pênh, Campuchia đi ô tô qua Việt Nam ở lại khách sạn Lan Anh đường Đề Thám, quận 1, TPHCM.
Sáng 17-11, Khunmi Somsak thuê xe ôm đến nhà thờ Thăng Long thì gặp một người phụ nữ tên Vân dẫn đến nhà Nguyễn Thế Vũ ở phía sau nhà thờ Thăng Long để cùng Vân và Trương Leon dán địa chỉ người nhận trên phong bì thư có sẵn tại nhà Vũ. Dán được 100 địa chỉ thì bị bắt.
Bộ mặt thật của Việt Tân
Thực hiện mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam, ngày 30-4-1989 tại Mỹ, Hoàng Cơ Minh, nguyên chuẩn tướng, phó đề đốc hải quân ngụy, cùng một số đối tượng là địch ngụy cũ đã lập ra cái gọi là tổ chức “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam”. Tháng 8-1982, tại Thái Lan, Hoàng Cơ Minh đã lập ra tổ chức “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” (gọi tắt là “Việt Tân”), đây là cơ quan đầu não chỉ huy mọi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Được sự “hà hơi”, tiếp sức bằng tiền và bằng chính trị, Việt Tân chủ trương dùng vũ trang để chống phá, lật đổ chính quyền Việt Nam. Từ 1982-1989, “Việt Tân” đưa 31 tên trong lực lượng “kháng quản” về các tỉnh phía Nam để xây dựng cơ sở trong nước. Tiếp đó, chúng thực hiện ba cuộc hành quân có tên “Đông tiến” xâm nhập vào Việt Nam lập mật cứ, tuyển thêm quân nhằm tiến hành bạo loạn, khủng bố, cướp chính quyền.
“Đông Tiến 1” gồm 51 tên do Dương Văn Tư cầm đầu xâm nhập biên giới Campuchia vào Việt Nam ngày 15-5-1986, bị bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với bộ đội Lào, Campuchia tiêu diệt. “Đông Tiến 2” do Hoàng Cơ Minh trực tiếp chỉ huy xâm nhập vào vùng Tây Nguyên ngày 7-7-1987 để xây dựng “mật cứ”. Nhưng khi mới vào đất Lào, chúng đã bị lực lượng vũ trang Lào phối hợp với bộ đội Việt Nam chặn đánh 15 trận từ ngày 15-7 đến 28-8.
Trận cuối cùng ngày 28-8, Hoàng Cơ Minh bị tiêu diệt trong đám tàn quân. Kết thúc đợt truy quét, ta đã bắt 67 tên, diệt 60 tên, xóa sổ được cuộc hành quân “Đông Tiến 2” của chúng. “Đông Tiến 3” xâm nhập ngày 22-8-1989 do Trần Quang Đô chỉ huy, lực lượng gồm 2 “quyết đoàn” với 68 tên. Ý đồ của chúng là xâm nhập vào Quảng Trị, Quảng Nam - Đà Nẵng, Gia Lai-Kon Tum xây dựng căn cứ, sau đó phát triển lực lượng xuống đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, cũng giống như hai lần trước, khi chúng xâm nhập vào đất Lào được 1 tuần thì bị quân và dân Lào truy quét, tiêu diệt 30 tên, bắt sống 38 tên!
Dùng vũ lực thất bại thì… rải truyền đơn
Việt Tân vẫn thường xuyên phát triển mạng lưới ở nước ngoài. Đặc biệt, Việt Tân đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các tổ chức phản động, chống phá Việt Nam. Riêng năm 2002, sau khi có được nguồn tài trợ, nhóm đầu não Việt Tân đã chi 50.000 USD cho một số tàn quân trong chiến dịch “Đông Tiến” thành lập các “đội cảm tử” đi ám sát cán bộ ở Việt Nam.
Sau khi các “đội cảm tử” bị ta tiêu diệt, Việt Tân chuyển hướng từ đấu tranh vũ trang sang khủng bố rồi đội lốt dân chủ, nhân quyền tiến hành các đợt phát thanh, rải truyền đơn xuyên tạc, bôi nhọ những thành quả Cách mạng, thành tựu của đất nước Việt Nam.
Hiện các cơ quan hữu trách ở Việt Nam đang tiếp tục vạch mặt tổ chức khủng bố này, đồng thời cung cấp thông tin, phối hợp với các nước khác, trong đó có Hoa Kỳ cùng tham gia đấu tranh.
NAM QUỐC - CÔNG QUỐC