Hãng tin Ấn Độ PTI cho biết, Ajmal Kasab, tên khủng bố duy nhất còn sống và bị bắt trong vụ khủng bố Mumbai, khai rằng, đợt huấn luyện năm vừa qua của Lashkar-e-Taiba mà y tham gia có tất cả 24 tên. Tuy nhiên, mới chỉ có y và 9 tên khác được phái tới Mumbai thực hiện các vụ tấn công khủng bố đẫm máu hồi tuần trước. Hiện vẫn còn 14 tên ở Pakistan và sẵn sàng tiến hành các vụ tấn công khác nhằm vào Ấn Độ.
Lashkar-e-Taiba, tổ chức khủng bố đặt căn cứ ở vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát, từng gây nhiều vụ tấn công khủng bố chống Ấn Độ. Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ, Mike McConnell mới đây cũng ám chỉ tổ chức này có dính líu vụ tấn công khủng bố Mumbai. Phát biểu tại Đại học Harvard, ông McConnell cho biết, có nhiều dấu hiệu cho thấy thủ phạm vụ khủng bố này có thể là Lashkar-e-Taiba, tổ chức từng thực hiện vụ đánh bom xe lửa năm 2006 làm 186 người chết, khoảng 700 người bị thương, cùng vụ tấn công trụ sở Quốc hội ở New Delhi tháng 12-2001, làm 12 người chết, đẩy quốc gia láng giềng Ấn Độ - Pakistan tới bờ vực một cuộc chiến tranh.
C.H.