

(ĐTTC) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân vừa ký văn bản đề nghị các địa phương rà soát chất lượng của tất cả các công trình xây dựng; đặc biệt các công trình có tầng hầm trong đô thị.
Theo đó, đối với nhà cao tầng có tầng hầm, chủ đầu tư phải thuê tư vấn độc lập có kinh nghiệm để thẩm tra thiết kế biện pháp thi công; khai báo chính xác số tầng hầm, phạm vi mặt bằng các tầng hầm. Trong hồ sơ xin phép xây dựng phải có ảnh chụp hiện trạng các công trình lân cận. Khi phát hiện có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến các công trình lân cận, phải tiến hành khảo sát khẩn cấp, thậm chí dừng thi công và đưa ra các giải pháp xử lý sự cố…
Quân Nguyên
Lập công ty tài chính phải có ít nhất 200 tỷ đồng
(ĐTTC) - Ngân hàng Nhà nước vừa có Quyết định (số 40/2007/QĐ-NHNN), ban hành quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần. Theo đó, doanh nghiệp là cổ đông sáng lập công ty tài chính cổ phần phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 200 tỷ đồng, tổng tài sản có 500 tỷ đồng. Trường hợp là tổ chức tín dụng phải đảm bảo tổng tài sản có tối thiểu 3.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 3% tổng dư nợ tại thời điểm xin góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần; không vi phạm các qui định về an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; kinh doanh có lãi trong năm liền kề trước năm xin thành lập.
D.Ngân
CMC Corp. thành lập công ty phân phối
(ĐTTC) – Chiều qua 7-11, Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC Corp.) đã làm lễ ra mắt công ty phân phối CMC – CMC Distribution với hình thức là công ty TNHH 1 thành viên trực thuộc CMC Corp. có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. CMC Distribution được đầu tư ứng dụng ERP trong toàn bộ hoạt động quản lý và được bố trí nhiều nhân sự quản trị cao cấp, dày dạn kinh nghiệm. Theo kế hoạch, ngay từ cuối năm nay, CMC Distribution sẽ trở thành nhà phân phối cấp I chính thức của nhiều hãng công nghệ hàng đầu thế giới đang hoạt động tại Việt Nam về laptop, PC nguyên chiếc, máy in… và kinh doanh dịch vụ - thành lập các trung tâm bảo hành ủy quyền cho các hãng công nghệ thông tin hàng đầu.
H.My
80 công ty Nhật Bản đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư
(ĐTTC) - Từ ngày 11 đến 15-11, khoảng 80 công ty Nhật Bản sẽ tới Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư nhằm thúc đẩy hơn nữa đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam. Đây là các công ty Nhật Bản hoạt động trên các lĩnh vực điện-điện tử, cơ khí chế tạo, phụ tùng ôtô-xe máy, nhựa, hóa chất, giao nhận, dịch vụ, chế tạo phần mềm... Trong thời gian ở Việt Nam, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tham dự triển lãm công nghiệp phụ trợ Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai tại Hà Nội; làm việc với Bộ KH-ĐT; thăm các khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thăng Long, Hưng Yên, Hải Dương và Đà Nẵng.
T.Thanh
Khánh thành Chi nhánh Konoike Vina Hải Dương
(ĐTTC) – Hôm nay 8-11, Công ty Liên doanh Vận tải Việt Nhật (Konoike Vina) đã khánh thành chi nhánh Konoike Vina Hải Dương tại khu công nghiệp Phúc Điền, tỉnh Hải Dương. Konoike Vina là công ty liên doanh giữa Công ty Konoike Transport của Nhật Bản và các công ty Vinatrans, Vinalink, Vinafreight của Việt Nam với chức năng kinh doanh chính là cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển và lưu kho hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong nhiều năm qua, Công ty Konoike Vina là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực giao nhận vận tải và lưu kho hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt là hàng đông lạnh.
Ng.Quang
Sản lượng điện tăng 14%
(ĐTTC) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết sản lượng điện 10 tháng qua đạt 55,3 tỷ kWh, trong đó sản lượng điện thương phẩm đạt 48,4 tỷ kWh, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên sản lượng điện tháng 10 so với tháng 9 tăng với mức thấp, chỉ đạt hơn 5% do bão số 5 gây thiệt hại về lưới điện trung thế và làm ảnh hưởng tới khả năng cấp điện cũng như độ an toàn cung cấp điện ở các địa phương từ Ninh Bình đến Đà Nẵng. Hiện nay EVN đang triển khai các giải pháp nhằm đáp ứng đủ điện cho các tháng cuối năm; tiếp tục khai thác tối ưu các nhà máy thủy điện và chuẩn bị tích nước cho mùa khô năm 2008; phối hợp với các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để đưa các nhà máy điện mới như Uông Bí mở rộng, Cà Mau, Quảng Trị vào vận hành ổn định.
H.Giang
Đầu tư 11 - 15 tỷ USD cho công nghiệp nhôm
(ĐTTC) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về phát triển ngành công nghiệp nhôm. Theo đó, nhu cầu vốn cho thăm dò, khai thác và chế biến quặng bauxit giai đoạn 2007 - 2025 ước tính từ 11,8 - 15,6 tỷ USD. Cụ thể từ nay đến năm 2015, sẽ đầu tư mới 7 nhà máy alumin và hydroxit nhôm cùng 1 tổ hợp bauxit - nhôm với tổng công suất alumin từ 6,4 - 8,4 triệu tấn/năm, hydroxit nhôm 0,65 triệu tấn/năm. Trong giai đoạn 2007 - 2025, xây dựng 2 nhà máy điện phân nhôm, công suất từ 0,2 - 0,4 triệu tấn/năm; xây cảng chuyên dụng tại Bình Thuận để phục vụ phát triển công nghiệp nhôm khu vực Tây nguyên và Nam Trung bộ với quy mô cho tàu 30.000 - 50.000 tấn.
Minh Bảo
Cà Mau: 10 tháng chỉ thu hút được 1 dự án FDI
(ĐTTC) - Theo Sở KH-ĐT tỉnh Cà Mau, từ đầu năm đến nay, tỉnh chỉ thu hút được 1 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký trên 3 triệu USD. Đây là dự án FDI thứ 3 của tỉnh với tổng vốn đăng ký trên 4,6 triệu USD. Tính đến nay, Cà Mau đã cấp 20 giấy chứng nhận đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 1.451 tỷ đồng. Riêng năm 2007 cấp 16 giấy chứng nhận cho các nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Từ đầu năm đến nay Cà Mau cũng đã có 420 doanh nghiệp được thành lập, với vốn đăng ký 840 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 2.560, với vốn đăng ký 6.000 tỷ đồng.
M.Trường
Pacific Airlines tăng chuyến bay TPHCM-Hà Nội
(ĐTTC) - Công ty Hàng không cổ phần Pacific Airlines sẽ nhận thêm 1 máy bay Boeing 737-400 và tăng tần suất bay trên đường bay TPHCM - Hà Nội thêm 2 chuyến khứ hồi mỗi ngày, nâng tần suất khai thác trên đường bay này lên 9 chuyến bay khứ hồi/ngày kể từ ngày 16-11. Các chuyến bay mới từ TPHCM đi Hà Nội có số hiệu là BL794 và BL800, khởi hành lúc 8 giờ 30 phút và 13 giờ 30 phút hàng ngày. Các chuyến bay chiều ngược lại có số hiệu là BL795 và BL 801, khởi hành lúc 11 giờ và 16 giờ hàng ngày.
Ng.Quân
An Giang: Xuất khẩu đạt gần 500 triệu USD
(ĐTTC) - 10 tháng năm 2007, kim ngạch xuất khẩu tỉnh An Giang đạt gần 466 triệu USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước và vượt 3,5% kế hoạch năm. Các mặt hàng chủ lực như thủy sản xuất khẩu khoảng 102 ngàn tấn, kim ngạch 273,1 triệu USD, tăng hơn 49% về lượng và trị giá; gạo 479 ngàn tấn tương đương 139,5 triệu USD; rau quả đông lạnh gần 8 ngàn tấn, trị giá hơn 6,6 triệu USD. Các mặt hàng sắt thép (9,3 triệu USD), tơ se (2,1 triệu USD) và hàng thêu tay, dầu cá, da cá, xi măng, gạch và bách hóa tổng hợp cũng đã xuất khẩu trên 17 triệu USD. Dự báo năm nay, kim ngạch xuất khẩu An Giang có khả năng đạt trên 500 triệu USD, cao nhất từ trước đến nay.
Thế Nhân