King Henry nên đi hay ở ?

Khi khoảng cách giữa Arsenal và Chelsea bị kéo dài hơn khoảng cách giữa Arsenal với nhóm đội có nguy cơ rớt hạng, chuyện Thierry Henry nên ở lại Arsenal hay đầu quân cho một CLB khác lại được đặt ra. Có 6 lý do để Henry tiếp tục gắn bó với Arsenal và cũng có 6 lý do anh nên ra đi.

  • 6 lý do để ở lại

Địa vị: Thierry Henry rất để ý tới hình ảnh của mình. Henry thường xuyên gọi điện cho các nhà báo để phàn nàn cái cách báo chí Anh miêu tả anh trên sân. Vì ít nhiều gì cũng đã có một số bài báo không thích lối chơi đầy vẻ kiểu cách và cách mừng bàn thắng đôi lúc thật ngông nghênh của anh. Henry cũng rất muốn bảo tồn di sản của mình. Những đóng góp to lớn đã giúp Henry trở thành người hùng của Arsenal. Nhưng nếu hy sinh bản thân mình cho Arsenal, anh sẽ thành một huyền thoại.

King Henry nên đi hay ở ? ảnh 1

Thierry Henry (bên trái).

Wenger: Không có được bao nhiêu cầu thủ thủy chung trọn vẹn với CLB của họ. Nhưng Henry thật sự nợ ông Wenger một món nợ ân tình. Ông đã cứu anh khỏi Juventus, biến anh từ một tay chạy cánh bình thường thành trung phong săn bàn nổi tiếng thế giới như hiện nay. Ngược lại, Henry đã biết Wenger từ khi anh còn nhỏ. Anh sẽ chẳng rời bỏ ông trong những giờ phút khó khăn.

Sân Emirates: Arsenal đang chờ ngày dọn sang sân mới. Sân Emirates với 60.000 chỗ ngồi, chính là một trong những dự án lớn của Wenger vì nó…lớn hơn sân Highbury, có thể mang lại thêm nhiều nguồn lợi để giúp Arsenal có thể cạnh tranh về tài chính với Chelsea và Manchester United. Ngôi nhà mới của Arsenal sẽ không thể vắng Henry vì đơn giản là điều đó rất liên quan đến những doanh số bán vé.

Chỗ đứng chắc chắn: Ở Arsenal, Henry có vị trí bất khả xâm phạm, kể cả khi anh và Pires dám đùa bỡn trong một pha đá phạt đền 11m gần đây. Nếu rời bỏ Arsenal để đầu quân cho Barca, Henry không thể tự do như vậy được. Thậm chí nếu sang Nou Camp thì ngay cả vị trí thi đấu chính thức cũng chưa chắc được bảo đảm vì đội hình Barca đã có bộ ba tấn công diệu kỳ Ronaldinho, Samuel Eto’o và Lionel Messi. Tất nhiên một người như Henry thì không thể chấp nhận ngồi dự bị khi khỏe mạnh và dồi dào phong độ.

Bóng đá Anh: Không chỉ ủng hộ viên Arsenal tha thiết muốn Henry ở lại. Henry là một trong những cầu thủ nước ngoài hay nhất ở bóng đá Anh từ trước đến nay và anh được công chúng đánh giá cao hơn anh tưởng. Thiếu những cầu thủ có lối đá đẹp như Henry, bóng đá Anh sẽ trở nên nhàm chán. Trên thực tế, chỉ có một số ủng hộ viên của kình địch Tottenham và Manchester United là không muốn nhìn thấy Henry mà thôi.

Gia đình: Vợ của Henry – Nicole – là một người Anh. Nicole muốn sống ở London. Hơn thế nữa, Nicole vừa hạ sinh cháu gái vào tháng 5-2005 nên càng không muốn rời nếp nhà đã ổn định ở Hampstead. Để thuyết phục Henry ở lại, Nicole chính là địa chỉ tốt nhất để nhờ cậy và chắc là Wenger sẽ sớm liên hệ với Nicole khi cần.

  • 6 lý do để ra đi

Thử thách mới: Henry đã 2 lần vô địch Premier League, hai lần vô địch Cúp FA và giành được một loạt danh hiệu cá nhân trong thời gian ở Arsenal. Nhưng rất có thể mùa giải năm nay sẽ không mang lại cho anh bất cứ danh hiệu nào. Với 2 bàn vào lưới Sparta Prague trong trận Champions League hồi tháng 10, Henry đã phá kỷ lục ghi bàn cho Arsenal của cựu tiền đạo Ian Wright và chắc chắn anh sẽ có được bàn thứ 200 trước khi mùa giải hiện thời kết thúc. Mặc dù vậy, sau 7 năm gắn bó với bóng đá Anh, tìm một thử thách mới sẽ thú vị hơn.

Champions League: HLV Wenger vẫn nhắc đi nhắc lại rằng Barcelona mới chỉ có một lần vô địch châu Âu vào năm 1992, nhưng một lần như thế vẫn còn hơn Arsenal chưa bao giờ đi xa hơn vòng tứ kết. Champions League chính là danh hiệu mà Henry còn thiếu, và là danh hiệu mà Arsenal khó đạt được trong mùa giải năm nay bất kể họ có vượt qua Real Madrid hay không.

Nou Camp: Nếu sân Emirates là một điện thờ thì Nou Camp phải là một thánh đường bóng đá. Ở đó có sự lộng lẫy, có bề dày lịch sử và có ủng hộ viên nhiệt thành.

Phong cách: Henry là một cầu thủ có cách chơi đẹp, nên sẽ thích thi đấu cho một CLB có lối đá đẹp như Barca. Đội bóng của HLV Frank Rijkaard hiện đang thi đấu với một phong cách tấn công hào hứng, chuyền bóng hoàn hảo ở tốc độ cao, và là một sự nhiệt thành trái ngược với vẻ lạnh lùng của Chelsea. Trên thế giới, chỉ có Brazil thi đấu bằng phong cách lãng mạn như Barcelona. Nhưng dĩ nhiên, Henry không thể đá cho Brazil.

Những khó khăn của Arsenal: Wenger thừa nhận đội hình Arsenal đang nằm trong một thời kỳ quá độ. Nhưng thời kỳ đó kéo dài bao lâu thì lại không nói. Thêm nữa, Henry không phải là cầu thủ duy nhất có khả năng ra đi. Bergkamp sẽ giải nghệ vào mùa hè này. Ashley Cole có thể đầu quân cho Real. Robert Pires và thủ môn Jens Lehmann có thể không được triển hạn hợp đồng như ý muốn.

Cơ hội cuối cùng: Vì rất quan tâm đến hình ảnh của chính mình, Henry sẽ không muốn tên tuổi của anh bị gắn cho một cái giá chuyển nhượng rẻ. Mà trong thời buổi này, những cầu thủ từ 30 tuổi trở lên đều không thể có giá cao. Henry đã 28 tuổi, nên anh không thể chần chừ nữa mà phải quyết định nhanh: hoặc là đi ngay mùa hè này, hoặc là ở lại Arsenal theo một bản triển hạn hợp đồng.

Arsenal sợ Henry sẽ ra đi

Chủ tịch Peter Hill-Wood của Arsenal cho biết ông sợ rằng tiền đạo Thierry Henry sẽ sớm rời Highbury. Tương lai của Henry trở thành chủ đề bàn tán khá sôi nổi của báo giới Anh và Tây Ban Nha trong suốt những tháng qua, vì tuyển thủ người Pháp này từ chối thảo luận hợp đồng mới ít nhất là cho đến mùa hè tới.

Trong khi đó, Barca ngỏ ý muốn đưa ra lời đề nghị tuyển mộ trước khi có thể ký kết hợp đồng với Henry vào tháng 6 tới. Trước những diễn biến phức tạp trên, ông Hill-Wood không thể che giấu được nỗi lo. Ông nói: “Trong thâm tâm, tôi sợ rằng Henry sẽ quyết định ra đi. Tôi không có những bằng chứng cụ thể để khẳng định rằng Henry sẽ ra đi, nhưng tôi ở CLB đủ lâu để hiểu được tình hình. Tôi có thể nói rằng nếu anh ấy muốn ra đi thì chúng tôi không thể ngăn cản. Anh ấy biết rằng chúng tôi sẵn sàng thảo luận hợp đồng mới và sẽ làm tất cả để giữ chân anh ấy”.

Song, ông Hill-Wood cũng hy vọng rằng Henry sẽ từ chối mọi lời đề nghị tuyển mộ của các CLB khác và tiếp tục cống hiến cho Arsenal. Ông nói tiếp: “Sự mất mát lớn lao của Arsenal là không còn một cầu thủ như Henry chơi trên SVĐ mới vào đầu mùa bóng tới. Tôi hy vọng rằng khi Henry đưa ra quyết định, anh ấy nên nhớ những gì mà HLV Arsene Wenger từng làm cho anh ấy. Trước đây, Henry chẳng là gì khi gia nhập Arsenal và chính ông Arsene Wenger đã giúp anh ấy trở thành ngôi sao thế giới như ngày hôm nay. Tôi hy vọng rằng anh ấy sẽ cân nhắc và thể hiện sự trung thành. Hiện tại, lãnh đạo CLB không nghe thấy bất cứ điều gì và tất cả những gì tôi biết được là đọc các thông tin trên báo chí. Tôi cho rằng HLV sẽ là người biết trước tiên, sau đó ông ấy sẽ cho chúng tôi biết. Ông ấy biết chúng tôi cảm thấy như thế nào và muốn gì”.

Cúp FA: Henry có thể được nghỉ ngơi

Tiền đạo Thierry Henry và cả trung vệ Sol Campbell của Arsenal có thể được cho nghỉ ngơi và không tham dự trận gặp Cardiff ở Highbury trong khuôn khổ vòng đấu thứ ba Cúp FA. HLV Arsene Wenger cho biết: “Thierry vẫn đạt phong độ tốt nhưng cậu ấy đã chơi liên tục 4 trận trong 8 ngày. Cậu ấy chơi tốt trong trận gặp Manchester United nhưng bạn có thể thấy đó là trận đấu thứ 4 chỉ trong 8 ngày. Tôi dự định thay đổi một số cầu thủ cho trận tranh Cúp FA, nhưng không nhiều bởi tôi không có nhiều sự chọn lựa. Tuy nhiên, Thierry sẽ không thi đấu. Tôi hy vọng sẽ có Van Persie và Ljungberg trong đội hình xuất phát”.

Thế nhưng, sau trận hòa Manchester United 0-0 vừa qua, Henry khẳng định rằng anh không cần nghỉ ngơi và muốn tiếp tục cống hiến cho đội bóng. Anh nói: “Tôi không cần nghỉ ngơi, mặc dù HLV không muốn để tôi thi đấu, đó là chuyện khác. Tôi luôn muốn thi đấu và cố gắng giúp đội bóng. Hẳn mọi người quên rằng tôi không tham dự 6 trận Premier League và 3 trận ở Champions League. HLV là HLV. Nếu ông ấy đưa ra quyết định, tôi sẽ tôn trọng quyết định của ông ấy”.

H.Nguyên - C.Đạm - Ng.Thu

Tin cùng chuyên mục