Kinh Đô hướng tới tập đoàn đa ngành

Kinh Đô hướng tới tập đoàn đa ngành

Công ty cổ phần (CTCP) Chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc (NKD) hôm thứ bảy đã công bố tại đại hội cổ đông sau 3 năm niêm yết trên TTCK, cổ phiếu NKD được nhà đầu tư đánh giá cao về mặt thanh khoản, hiệu quả đầu tư và giá giao dịch tăng liên tục. Năm 2006, sau khi phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 84 tỷ đồng để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, NKD đã đạt doanh thu gần 419,4 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2005, lợi nhuận sau thuế đạt 60,7 tỷ đồng, tăng hơn 79% so với năm trước và vượt 48% so với kế hoạch, thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ 18% và cổ phiếu thưởng 20%. Năm 2007 NKD thực hiện thống nhất phương án và mức chia cổ tức của công ty mẹ là 40%.

Kinh Đô hướng tới tập đoàn đa ngành ảnh 1

Sản xuất bánh của Công ty Kinh Đô. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm nay NKD phát hành thêm 1.920.000 cổ phiếu nhằm huy động vốn đầu tư máy móc thiết bị nhà xưởng để tăng năng lực SXKD đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, góp vốn đầu tư cho dự án Tribeco miền Bắc và các dự án bất động sản khác. NKD dự kiến đạt doanh thu 550 tỷ đồng, tăng 31,2% và lợi nhuận 80 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2006.

Công ty tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao trên 30% và ổn định bằng việc củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu thị trường miền Bắc; đầu tư dây chuyền mới sản xuất bánh Cracker và bánh mì; mở thêm 4 cửa hàng Bakery; củng cố hệ thống phân phối tại thị trường trong nước và phát triển thị trường xuất khẩu... Bên cạnh đó, NKD mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực để đa dạng hóa các lĩnh vực hoạt động, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm phong phú và thống nhất chiến lược kinh doanh theo định hướng phát triển chung của toàn hệ thống Kinh Đô.

Trước đó 2 ngày, Công ty cổ phần Kinh Đô (KDC) cũng đã báo cáo tại đại hội cổ đông sau hơn 1 năm chính thức niêm yết trên TTCK, cổ phiếu KDC được đánh giá là một trong những chứng khoán khá hấp dẫn, được các nhà đầu tư đặc biệt chú ý. Năm 2006, hoạt động kinh doanh của KDC đạt được nhiều kết quả khả quan: tổng doanh thu 1.002 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2005; lợi nhuận sau thuế 170,6 tỷ đồng, tăng gần 80% so với năm 2005, vượt kế hoạch 40,6 tỷ đồng; chi trả cổ tức cho cổ đông 18% và hưởng cổ phiếu thưởng 20%. KDC đặt mục tiêu năm 2007 KDC tiếp tục duy trì vị trí đứùng đầu trong ngành sản xuất bánh kẹo, đạt mức doanh thu 1.300 tỷ đồng, tăng 29,3% và lợi nhuận 240 tỷ đồng, tăng 42,3% so với năm 2006. KDC thống nhất mức chi trả cổ tức cho cổ đông là 40%, trong đó 18% bằng tiền mặt và 22% bằng cổ phiếu thưởng. Đây là mức chi trả cổ tức cao so với mặt bằng chung trên TTCK và các doanh nghiệp cùng ngành nghề.

Điều đó khẳng định về khả năng sinh lợi và tiềm năng phát triển của Kinh Đô. Kế hoạch năm nay sau khi phát hành thêm 11 triệu cổ phiếu KDC huy động được khoảng 110 tỷ đồng để tăng vốn đầu tư cho Nhà máy Kinh Đô ở Bình Dương và các dự án bất động sản như khu nhà ở cao tầng Hiệp Bình Phước, Cộng Hòa Garden, cao ốc văn phòng 45 tầng tại trung tâm TPHCM. Từ quý 3-2007, KDC lần lượt thực hiện việc sáp nhập với 2 đơn vị thành viên là NKD và CTCP Ki Do. Việc sáp nhập này giúp KDC khai thác tối đa nguồn lực quản lý, lợi thế về thị trường, hệ thống phân phối và thống nhất chiến lược phát triển kinh doanh để hướng Kinh Đô đến vị thế một tập đoàn đa ngành vững mạnh.

NHUẬN CÁT

Tin cùng chuyên mục