(SGGP).- Ngày 15-10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Cảng Sài Gòn (CSG) và Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TPHCM) về tình hình sản xuất kinh doanh. Thứ trưởng Thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Trung Tín, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đã cùng tham dự.
Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 và 9 tháng năm 2008, ông Lê Công Minh, Tổng Giám đốc Công ty CSG cho biết, tổng sản lượng hàng hóa qua cảng năm 2007 đạt 13,6 triệu tấn, doanh thu hơn 650 tỷ đồng. Riêng 9 tháng đạt 9,4 triệu tấn sản lượng với tổng doanh thu 866 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch. Công tác di dời Cảng Sài Gòn ra Hiệp Phước dự kiến trên quy mô khoảng 100 ha với năng lực thông quan 18 triệu tấn hàng hóa/năm, vốn đầu tư khoảng 6.200 tỷ đồng đang trong giai đoạn triển khai.
Về cơ bản, công tác đền bù giải tỏa giai đoạn 1 đã đạt 98% diện tích trong tổng số 54,66 ha, vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng. Riêng về mặt điện, nước và hạ tầng đấu nối vào dự án vẫn chưa có...
Nhận thấy công tác triển khai theo báo cáo là quá chậm so với quy hoạch đã được duyệt từ năm 2005, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo, Cảng Sài Gòn cần khẩn trương đẩy mạnh tiến độ, thi công ngay chứ không cần phải đợi giải tỏa đền bù xong mới thực hiện để đảm bảo đến năm 2010 có thể đưa vào khai thác. Bên cạnh, có ngay quy hoạch chi tiết 1/500 đối với khu đất hiện hữu dự kiến làm cảng hành khách để trình UBNDTP và phối hợp với các ngành chức năng thông qua phương án khả thi sớm trình cơ quan chức năng phê duyệt.
Buổi chiều, sau khi tham quan khu vực Cảng Cát Lái, đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Quân chủng Hải quân-Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Tại đây, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải rất vui mừng trước thành quả của một đơn vị quốc phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, đồng thời giỏi về kinh tế với mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 30%, doanh thu đạt hàng ngàn tỷ đồng và nộp ngân sách hàng trăm tỷ đồng.
Đặc biệt, Công ty Tân Cảng đã tiên phong và là đơn vị duy nhất thực hiện tốt công tác di dời cảng ra khu vực ngoại thành nhanh và làm ăn hiệu quả. Công ty Tân Cảng còn là 1 trong 4 đơn vị cảng biển của khu vực có công suất lớn hiện nay. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, hiện Cảng Cát Lái là cảng biển hàng đầu tại Việt Nam với sản lượng năm 2007 thông qua 1,85 triệu TEUs, chiếm trên 65% thị phần xuất nhập khẩu container TPHCM, gần 43% thị phần cả nước, nằm trong top 50 cảng biển hàng đầu thế giới và dự kiến năm 2008 sản lượng đã khoảng 2,1 triệu TEUs, doanh thu trên 2.330 tỷ đồng.
Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý và nhấn mạnh đối với cả hai đơn vị trên, khi mở rộng quy mô cảng cần lưu ý đến dịch vụ hậu cần cảng biển (logistic). Bởi đây là một trong những dịch vụ sẽ mang lại lợi nhuận cao trong lĩnh vực kinh doanh cảng biển mà các nước trên thế giới đã rất thành công, trong khi tại Việt Nam hiện vẫn khá mới mẻ.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Trung Tín cho biết sẽ hỗ trợ hết sức để các đơn vị cảng biển có nhanh quỹ đất nhằm di dời và mở rộng hệ thống cảng biển.
L. PHONG