Lan hồ điệp bén rễ trên đỉnh Sa Mù

Lần đầu tiên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị đã ứng dụng thành công mô hình nông nghiệp công nghệ cao trong trồng lan hồ điệp trên đỉnh đèo Sa Mù.

Với hơn 15.000 cây lan hồ điệp, 8 loại giống hoa cho đủ màu sắc nhập từ Đài Loan, được trồng và chăm sóc ở Trạm nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ Bắc Hướng Hóa (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị), đặt tại đỉnh Sa Mù cao hơn 1.000m, thuộc xã Hướng Phùng, Hướng Hoá, Quảng Trị.

Vườn lan được áp dụng quy trình chăm sóc nghiêm ngặt bằng công nghệ cao, hoàn toàn tự động như: cảm biến đo độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, hệ thống mái che, quạt, hệ thống phun sương.

Lan hồ điệp bén rễ trên đỉnh Sa Mù ảnh 1GS-TS Nguyễn Quốc Vọng cùng giảng viên của trường ĐH Nông lâm Huế, khảo sát thực tế tại trung tâm, dự kiến sắp tới hợp tác với trung tâm thử nghiệm nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao.

Ông Đào Ngọc Hoàng, Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị), cho biết: “Lan hồ điệp là loại hoa cao cấp có giá trị giá trị kinh tế cao, sau hơn 15 tháng, hiện hơn 15.000 cây lan hồ điệp đang sinh trưởng tốt, lá xanh, mập mạp, chiều dài từ 20-30cm. Với những kết quả ban đầu, có thể khẳng định lan hồ điệp khá phù hợp với điều kiện mội trường tại Sa Mù. Trung tâm cũng đang tiếp tục nghiên cứu, để hoàn thiện quy trình chăm sóc và chuyển giao công nghệ cho người địa phương”.

Lan hồ điệp bén rễ trên đỉnh Sa Mù ảnh 2
Lan hồ điệp bén rễ trên đỉnh Sa Mù ảnh 3
Lan hồ điệp bén rễ trên đỉnh Sa Mù ảnh 4
Lan hồ điệp bén rễ trên đỉnh Sa Mù ảnh 5 Quy trình trồng lan Hồ Điệp trên đỉnh Sa Mù.

Trong thời gian tới, trung tâm sẽ bắt đầu thúc hoa cho vườn lan để phục vụ thị trường vào dịp tết Nguyên đán 2020. Ngoài ra, trung tâm còn trồng thử nghiệm thành công nhiều loại giống cây khác như hoa lily, tulip, cây dâu tây, cà chua siêu ngọt, đông trùng hạ thảo cùng nhiều loài dược liệu.

Tin cùng chuyên mục