Liên hiệp quốc cắt giảm ngân sách lần 2 trong lịch sử

Hãng Reuters ngày 25-12 đưa tin, 193 nước thành viên Liên hiệp quốc đã đồng ý cắt giảm 5% ngân sách trong tài khóa 2012-2013, từ 5,41 tỷ USD trong tài khóa 2010-2011 xuống 5,15 tỷ USD. Đây là lần thứ 2 trong suốt 50 năm qua, ngân sách LHQ bị cắt giảm.

Cuộc họp bàn về ngân sách LHQ diễn ra trong không khí khá căng thẳng, kéo dài đến 2 ngày (23 và 24-12) khi xuất hiện 2 luồng ý kiến. Trong khi Mỹ và các nước châu Âu đang bị suy thoái kinh tế và khủng hoảng nợ công yêu cầu cắt giảm ngân sách thì các nước đang phát triển lại yêu cầu giữ nguyên mức chi này.

Cuộc bỏ phiến ngân sách mới chưa bao gồm khoản ngân sách trị giá 7 tỷ USD mà LHQ duy trì hàng năm cho đội quân gìn giữ hòa bình, và các cơ quan LHQ hoạt động nhờ nguồn quỹ hỗ trợ của các nước thành viên.

P.Nam

Tin cùng chuyên mục