LSE- cửa ngõ huy động vốn quốc tế

LSE- cửa ngõ huy động vốn quốc tế
LSE- cửa ngõ huy động vốn quốc tế ảnh 1

Sở GDCK London

Sở GDCK London (LSE) ra đời năm 1801 tại thủ đô Vương quốc Anh. Sau hơn 200 năm phát triển, LSE đã trở thành một trong những TTCK lớn nhất thế giới. LSE gồm thị trường chính MM và thị trường Đầu tư Thay thế AIM, ngoài ra còn có thị trường các giao dịch phái sinh.

Tính đến tháng 2-2007, LSE niêm yết 3.211 công ty với số vốn hóa thị trường 8.920 tỷ USD. 95% các nhà đầu tư ở LSE là những nhà định chế tài chính chuyên nghiệp, có khả năng cung cấp nguồn đầu tư dài hạn cho các công ty. LSE cũng là thị trường có tính thanh khoản cao nhất thế giới.

Năm 2006, lượng IPO thực hiện tại LSE là 367 cuộc, nhiều hơn tổng số IPO của NYSE và Nasdaq gộp lại, huy động được hơn 100 tỷ USD cho các công ty, trong đó 30 tỷ USD huy động cho các công ty nước ngoài. Ngoài ra, LSE cũng có nhiều kinh nghiệm về cổ phần hóa các công ty nhà nước với khoảng 60 công ty Anh và 100 công ty quốc tế được tư nhân hóa đang niêm yết trên TTCK London.

Nếu như MM đòi hỏi nhiều điều kiện khắt khe dành cho các công ty lớn có vốn trên 500 triệu USD, hoạt động ổn định, lợi nhuận cao thì  AIM (thành lập năm 1995) nhằm tạo cơ hội cho các công ty nhỏ hơn có thể niêm yết và huy động vốn trên LSE. Phí niêm yết thường niên trên AIM không quá cao, chỉ khoảng 8.000 USD. Năm ngoái, có 462 doanh nghiệp tham gia AIM, gồm 124 công ty nước ngoài, đã huy động được 30 tỷ USD, bằng vốn huy động của cả sàn Nasdaq.

Năm 2004, LSE mở văn phòng tại Hồng Công. Văn phòng đầu tiên LSE mở ngoài châu Âu này chứng tỏ sự nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu của nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận từ sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc của khu vực châu Á và nhu cầu của doanh nghiệp cần thêm nguồn vốn chất lượng cao để đẩy mạnh hoạt động. Đến nay, LSE niêm yết 235 công ty thuộc khu vực châu Á- Thái Bình Dương, trong đó 87 công ty có mặt trên MM.

Niêm yết ở LSE được xem là một cột mốc quan trọng đốâi với các công ty muốn huy động vốn quốc tế để tiến lên tầm toàn cầu. Có thể thấy điều này qua trường hợp của tập đoàn bán lẻ Lotte Shopping (Hàn Quốc). Khi niêm yết trên thị trường nội địa, Lotte thu về 500 triệu USD. Năm 2006, nhờ tiến hành IPO trên sàn LSE mà Lotte đã thành công lớn khi huy động được tới 3 tỷ USD. 

Nằm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đà phát triển kinh tế rất tốt của Việt Nam cũng thu hút được nhiều sự quan tâm. Đầu tháng 6-2007, đích thân Giám đốc các thị trường của LSE Martin Graham đã đến Việt Nam gặp gỡ khoảng 20 doanh nghiệp thông qua các diễn đàn. Ông cho biết, hiện Việt Nam có 4 công ty niêm yết ở LSE, gồm Indochina Capital (MM), Vietnam Hldg Ltd, Vietnam Opportunity Fund và VinaLand (AIM) với tổng số vốn hóa thị trường khoảng 1,97 tỷ USD. Ông Graham cũng nhấn mạnh các doanh nghiệp Việt Nam cần chứng tỏ được hệ thống quản trị tốt và minh bạch thông tin nếu muốn huy động nhiều vốn quốc tế. Cơ hội niêm yết trên LSE rộng mở và LSE sẽ là một cửa ngõ thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam bước ra thế giới.

Bảo Trúc

Tin cùng chuyên mục