
Các công ty nhỏ và đang phát triển của châu Á sẽ có thêm cơ hội huy động vốn khi hai sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) hàng đầu thế giới là London Stock Exchange (LSE) và Tokyo Stock Exchange (TSE) bắt tay mở một thị trường mới.

Lãnh đạo LSE và TSE bắt tay hợp tác tại London vào tháng 2-2007.
Ngày 30-10, hai sở GDCK hàng đầu châu Âu và châu Á là LSE và TSE đã công bố kế hoạch xây dựng một thị trường mới huy động vốn cho các công ty đang phát triển của châu Á. Theo kế hoạch, 2 sở GDCK sẽ thành lập công ty liên doanh để mở sàn mới tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản) vào cuối năm 2008.
Đối tượng chính mà sàn này nhắm vào là các công ty, các nhà đầu tư Nhật Bản và châu Á. Sàn mang đến những cơ hội đầu tư cho những người có nhiều tiền, đồng thời cung cấp một kênh mới để huy đọâng vốn cho các công ty nhỏ, đang phát triển nhưng chưa đủ điều kiện niêm yết trên các sàn chính.
Đây cũng là động thái mới nhất sau khi LSE và TSE đưa ra tuyên bố liên minh hồi đầu năm nay với mục đích mở rộng hoạt động trên toàn cầu trong bối cảnh các sàn đối thủ cạnh tranh dữ dội. Ở châu Á, tuy vẫn giữ vị trí số 1 nhưng TSE không thể không lo ngại trước sự lớn mạnh nhanh chóng của các sàn Singapore, Hồng Công và Thượng Hải.
Giám đốc điều hành TSE, Atsushi Saito, cho rằng thị trường mới sẽ hỗ trợ cho nỗ lực tăng cường vai trò của dòng vốn Nhật Bản và đánh bóng tên tuổi Nhật Bản là một trung tâm tài chính thế giới. Sở GDCK LSE uy tín lâu năm cho biết sẽ chia sẻ kinh nghiệm điều hành Thị trường Đầu tư Thay thế (AIM) dành cho các công ty nhỏ đang nổi lên. Giám đốc điều hành LSE, Clara Furse, nhận định sự kiện này là cơ hội quan trọng trong quan hệ hợp tác với cộng đồng tài chính Nhật Bản và tiếp thị mẫu thị trường dựa trên nền tảng AIM. Chiến lược kết nối kinh nghiệm của TSE về thị trường khu vực châu Á với chuyên môn của LSE trong việc phát triển các thị trường đang tăng trưởng sẽ tạo nên mối liên kết mạnh mẽ để thực hiện kế hoạch đầy thách thức này.
Bảo Trúc
(Theo AFP)