Lũ lụt tại North Dakota 30.000 người mất nhà cửa

Lũ lụt tại North Dakota 30.000 người mất nhà cửa
Lũ lụt tại North Dakota 30.000 người mất nhà cửa ảnh 1

Nước lũ hầu như nhận chìm toàn bang North Dakota

Theo hãng tin AFP sáng nay, nước lũ tại bang North Dakota, Mỹ sáng nay tiếp tục dâng cao buộc thêm hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa. Ước tính tổng số người mất nhà cửa hiện lên tới 30.000 người.

 Đây được xem là trận lụt tồi tệ nhất tại bang này trong vòng một thế kỷ qua. Quân đội Mỹ tham gia đắp đê tại bang này cho biết một con đê quan trọng trên sông Đỏ đã bị rò rỉ do đó chính quyền đã phải di tản 150 gia đình tại khu vực có nguy cơ.

Trận lụt này được xem là thử thách về thiên tai đầu tiên của Chính phủ Tổng thống Barack Obama. Nhà Trắng cho biết sẽ không lặp lại sai lầm như chính phủ tiền nhiệm trong việc đối phó với cơn bão Katrina năm 2005.

Tổng thống Mỹ Obama đã tuyên bố tình  trạng thiên tai ở 34 hạt và 2 khu bảo tồn quốc gia tại bang North Dakota. Gần như toàn bộ bang này đang chìm trong nước.

Tổng thống Obama cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang láng giềng Minnesota, bang có chung đường biên giới trên sông Đỏ với bang North Dakota. Bộ trưởng An ninh Nội điện Mỹ Janet Napolitano cho biết Chính phủ LB Mỹ sẵn sàng cung cấp chỗ ở và thực phẩm cho 30.000 người trong 1 tuần và có thể nâng lên từ 80.000 đến 100.000 người nếu lũ tiếp tục dâng cao. Hơn 1.300 binh sĩ đang được huy động đắp đê nhưng thời tiết lạnh buốt đang gây rất nhiều khó khăn. Các quan chức bang North Dakota cho biết lũ trên sông Đỏ chưa có dấu hiệu rút trong khi tuyết tan càng làm nước dâng cao. Thành phố Fargo là nơi bị nặng nhất vì không có hệ thống thoát lũ.

H.Q.

Tin cùng chuyên mục