Công an Hà Nội vừa làm rõ hành vi lừa đảo của ba đối tượng gồm Nguyễn Thị Thu Ngân (SN 1976, trú tại B3 tập thể Trung Tự, Q.Đống Đa); Trần Quyết (SN 1978, trú tại phố Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân có 1 tiền án) và Nguyễn Gia Toàn (SN 1982, trú tại tổ 46 Nam Trung Yên, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy Hà Nội).
Vụ việc bắt đầu từ ngày 15-10-2007, khi Nguyễn Thị Thu Ngân lừa chị Trần Thị Hồng Hạnh (ngụ Q.Hoàng Mai), lấy một số giấy tờ như sổ hộ khẩu gia đình, đăng ký kết hôn, chứng minh thư của chị Hạnh và của anh Nguyễn Thanh Hải (chồng chị Hạnh). Sau đó, Ngân cùng Quyết, Toàn dùng giấy tờ trên đăng ký thành lập Công ty TNHH Minh Trường Tiến (trụ sở tại B44, tổ 58, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy). Ngân đã mang tên chị Trần Thị Hồng Hạnh làm Giám đốc. Quyết mang tên Nguyễn Thanh Hải, làm Phó giám đốc, còn Toàn lấy tên Nam.
Ngày 17-11-2007, Ngân đến VP Bank làm thủ tục vay 890 triệu đồng để mua 2 ô tô Camry 2.4 và Innova. Ngày 20-11-2007, cũng thủ đoạn trên, Ngân cùng đồng bọn lại đến VP Bank để vay 900 triệu đồng để mua 2 ô tô Camry 2.4, Innova và ngày 24-11, chúng mang 2 ô tô đến hiệu cầm đồ số 375 đê La Thành đặt lấy 1 tỷ 130 triệu đồng.
Đến ngày 27-11, ba đối tượng trên vào TPHCM và sử dụng giấy đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Minh Trường Tiến đặt cho Công ty TNHH vận tải Lê Khanh (trụ sở tại 156/260 Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình, TPHCM) để thuê xe ôtô Ford Mondeo 52V-4793, rồi mang ra Hà Nội làm giấy đăng ký và biển kiểm soát giả để đem đi tiêu thụ thì bị thu giữ. Hiện Công an đã bắt được Nguyễn Gia Toàn và thu giữ 5 xe ô tô trên.
PH.Q.
- Vụ 5 tàu đổ trộm bùn thải xuống vịnh Hạ Long
Xử lý cá nhân, phạt tiền các tàu vi phạm
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý chặt chẽ đối với các dự án và hoạt động nạo vét luồng tàu, cảng lạch trong khu vực vịnh Hạ Long có nguy cơ làm ảnh hưởng tới môi trường nước của vịnh, yêu cầu xử lý nghiêm khắc những trường hợp cố tình vi phạm.
Tỉnh cũng yêu cầu 4 công ty TNHH đóng tàu Hạ Long, cổ phần xi măng Thăng Long, cổ phần Đức Khánh và TNHH Yên Hải phải làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc để xảy ra vụ 5 tàu đổ trộm bùn thải xuống vịnh Hạ Long. Trước đó, tỉnh đã ra lệnh đình chỉ hoạt động đối với dự án nạo vét, tạm giữ tang vật vi phạm và tiến hành xử lý sai phạm đối với Công ty TNHH Đóng tàu Hạ Long và Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long.
Theo báo cáo kết quả điều tra của Sở TN-MT tỉnh Quảng Ninh, 5 tàu đã đổ trộm bùn thải xuống vịnh Hạ Long gồm tàu: HD - 0628 và HP - 0662 của Công ty TNHH Yên Hải (huyện Yên Hưng – Quảng Ninh), HD - 0767, VP - 0373 và BN -0037 của Công ty TNHH Đức Khánh (Hải Phòng). Đây là 2 đơn vị chuyên nhận các dự án thi công nạo vét luồng lạch trong khu vực TP. Hạ Long (Quảng Ninh). Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt hành chính 5 tàu vi phạm mức 14,25 triệu đồng.
Còn Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hạ Long và Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long là chủ đầu tư của 2 dự án nạo vét luồng lạch, gồm: “Dự án nạo vét luồng tàu và vũng quay tàu (giai đoạn 2) Nhà máy Đóng tàu Hạ Long” và “Dự án nạo vét luồng lạch, phao tiêu, biển báo khu cảng Nhà máy Xi măng Thăng Long”. Cơ quan chức năng phát hiện hai đơn vị này đã điều hành, quản lý tắc trách dẫn đến việc 5 tàu đổ trộm bùn thải ngay trên khu vực cấm của vịnh Hạ Long.
UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức các cuộc họp khẩn để bàn việc chấn chỉnh thực trạng nêu trên. Giải pháp được đưa ra là yêu cầu các chủ đầu tư và đơn vị thi công phải mở ngay sổ theo dõi khối lượng bốc xúc hai đầu, có sự giám sát của bên công ty tư vấn giám sát và bên tiếp nhận bùn thải - Công ty cổ phần Âu Lạc. Không cho phép sử dụng loại tàu mở đáy để vận chuyển bùn, không hoạt động nạo vét và đổ thải bùn vào ban đêm (từ 18 giờ chiều hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau). Nếu đơn vị nào cố tình vi phạm sẽ bị trục xuất ra khỏi địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Văn Phúc Hậu