Michelle Obama có làm “người ở hậu trường”?

Michelle Obama có làm “người ở hậu trường”?

Tờ Times của Anh mới đây đăng tin, bà Charlie Blair, phu nhân cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, vừa có “lời khuyên” dành cho bà Michelle Obama, phu nhân Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama, rằng: “Hãy học cách là người ở hậu trường”. “Lời khuyên” của bà Blair đã làm dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi khắp nơi...

Không dễ từ bỏ công việc

Michelle Obama có làm “người ở hậu trường”? ảnh 1

Bà Obama có dễ dàng từ bỏ sự nghiệp riêng?

Cũng như bà Obama, bà Blair là luật sư và là mẹ của 3 đứa con. Theo bà Blair, ngay từ bây giờ, bà Obama nên học cách ở hậu trường, không chỉ trước công chúng mà cả trong cuộc sống riêng tư.

Bà Blair viết: “Khi chồng trễ nãi trong việc cho con ngủ hoặc chuẩn bị bữa ăn, hoặc các kế hoạch cuối tuần của mình bị thay đổi thì bạn phải chấp nhận rằng ông ấy đang có công việc quan trọng”. Bà Blair thừa nhận rằng mình cũng từng có sự nghiệp riêng và viết tiếp: “Ngày nay, thật khó khăn để thúc đẩy bình đẳng, những người như chúng ta khi lập gia đình với các chính khách buộc phải gác lại các hoài bão riêng trong khi chồng đang tại chức và hãy để các ông ấy giữ lấy quan điểm của họ”.

Những “lời khuyên” của bà Blair đã làm dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi. Những bà mẹ đang làm việc ở khắp thế giới đang theo dõi đoạn cuối trong thời kỳ chuyển giao quyền lực tại Mỹ, khi bà Obama phải chuyển công việc từ một quản lý bệnh viện thành đệ nhất phu nhân.

Trong khi bà Obama công khai cho biết, bà sẵn sàng đảm nhận vai trò đệ nhất phu nhân, nhiều phụ nữ vẫn đang tranh cãi về vai trò mới của bà và rằng liệu bà có thực sự chấp nhận một vai trò giới hạn, một người rút lui thật sự khỏi các công việc để chỉ đóng vai trò đệ nhất phu nhân hay không.

Các cuộc thảo luận về vấn đề này diễn ra trên nhiều trang blog, tạp chí Internet, các cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình và cả trong các nhân vật nổi tiếng như bà Blair, đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni Sarkozy...

Các cuộc tranh luận rất gay cấn, không chỉ vì bà Obama là đệ nhất phu nhân người Mỹ gốc Phi đầu tiên mà còn vì bà đã góp công lớn trong chiến dịch tranh cử của chồng, cũng vì bà là người có thu nhập 300.000 USD/năm trong chức vụ phó chủ tịch Trung tâm Y tế thuộc Đại học Chicago.

Làm một cuộc thay đổi?

Bà Obama là đệ nhất phu nhân thứ 2 trong lịch sử Mỹ phải từ bỏ sự nghiệp riêng trước khi vào Nhà Trắng (trước đó là bà Hillary Clinton) và là đệ nhất phu nhân thứ 3 có bằng cấp (sau bà Clinton và bà Laura Bush) với bằng luật của Đại học Harvard.

Nhiều người cho rằng, bà Obama sẽ rất khó khăn để từ bỏ vị thế của mình trước khi vào Nhà Trắng, nhất là khi công việc của bà đang rất thuận lợi. Nhiều ý kiến rằng, các bà mẹ hiện đại nên có quyền và cơ hội để thay đổi trong từng giai đoạn của cuộc đời.

Hành động của phụ nữ là biết tạo ra và chọn lựa các cơ hội. Vì thế một phụ nữ thành đạt như bà Obama có thể quyết định đặt sự nghiệp sang một bên để chỉ chuyên tâm lo cho gia đình vẫn là một điều gây tranh cãi. Nhiều người mến mộ bà Obama cho rằng, bà sẽ thay đổi vai trò của đệ nhất phu nhân như bà đã thay đổi vai trò của mình trước khi vào Nhà Trắng.

Ngoài ra, theo các nhà phân tích, có thể sau một hoặc 2 nhiệm kỳ của chồng, bà Obama sẽ càng có uy tín hơn trong sự nghiệp riêng. Theo ông Karen O’Connor, Giám đốc Viện Phụ nữ và chính trị thuộc Đại học American: “Khi rời Nhà Trắng, bà Obama sẽ thành một đối tác của bất kỳ công ty luật nào tại Mỹ”.

Điều đáng nói là trong khi khuyên bà Obama lui về phía sau lo cho chồng, chính bà Blair vẫn tiếp tục làm luật sư trong khi ông Blair làm thủ tướng. Đệ nhất phu nhân Pháp Sarkozy cũng tiếp tục con đường ca hát khi mới đây bà có tour trình diễn ra mắt album thứ 3. Bà Sarkozy nói: “Lúc đầu tôi cũng e ngại dư luận sẽ nghĩ mình sai bởi họ chưa quen điều đó. Nhưng tôi nghĩ, điều quan trọng là phụ nữ ngày nay có việc làm và hãy giữ lấy nó” .

HUY QUỐC (theo IHT)

Tin cùng chuyên mục