Microsoft lại gặp rắc rối

Microsoft lại gặp rắc rối

Chưa đầy 2 tháng sau vụ án độc quyền nổi đình nổi đám với Ủy ban châu Âu (EC), nhà khổng lồ Microsoft tiếp tục đối diện với một án chống độc quyền khác khi một công ty phần mềm của Na Uy nộp đơn lên tòa EC, kiện Microsoft vi phạm luật chống độc quyền khi tích hợp phần mềm duyệt web trong hệ điều hành Windows.

Microsoft lại gặp rắc rối ảnh 1
Những phần mềm miễn phí tích hợp sẵn trong Windows.

Đơn kiện do công ty phần mềm Opera có trụ sở tại thủ đô Oslo (Na Uy), là nhà sản xuất của trình duyệt web Opera nổi tiếng, có doanh số lên đến 60 triệu USD năm 2006.

Hankon Lie, Giám đốc kỹ thuật của công ty, nói việc tích hợp phần mềm duyệt web Internet Explorer (IE) vào Windows rõ ràng là một hành vi độc quyền. Chỉ tính riêng ở châu Âu, IE đã chiếm đến hơn 80% thị phần các trình duyệt web.

Hồi tháng 9, tòa án tối cao châu Âu tán thành phán quyết năm 2004 của EC rằng Microsoft đã vi phạm luật chống độc quyền khi tích hợp chương trình giải trí đa phương tiện Media Player vào hệ điều hành Windows.

Phiên tòa lúc đó xử Microsoft phải phát hành phiên bản Windows không có chương trình giải trí đa phương tiện trên. “Dĩ nhiên những phán quyết trước đây của tòa án châu Âu củng cố vụ của chúng tôi và có tác động lớn trong quyết định khởi kiện của chúng tôi” - Lie nói.

Opera thành lập năm 1995 và là một trong số ít công ty châu Âu có thể chen chân tranh giành với người khổng lồ Microsoft trong thị trường trình duyệt web. Trình duyệt web Opera của hãng Opera tích hợp nhiều tính năng nhưng lại tốn ít tài nguyên máy tính và Internet. Nhờ vậy mà Opera đã có những bước tiến vượt bậc trong thị trường trình duyệt web, đặc biệt đối với điện thoại di động. Trong đơn kiện của mình, Opera yêu cầu EC buộc Microsoft thôi tích hợp IE trong Windows, thay vào đó tích hợp trình duyệt web của các hãng đối thủ, hoặc tích hợp cả 2.

Microsoft cho rằng họ không hề độc quyền vì hệ điều hành Windows không cản trở việc dùng các trình duyệt web thay thế khác, tức khách hàng và nhà sản xuất máy vi tính cá nhân có thể dùng bất cứ trình duyệt web nào họ thích với Windows. “Dĩ nhiên chúng tôi sẽ hoàn toàn hợp tác với nhà chức trách trong vụ này, nhưng chúng tôi tin rằng việc tích hợp phần mềm duyệt web trong hệ điều hành mang lại lợi ích cho khách hàng. Các khách hàng cũng như các nhà sản xuất máy tính có thể chọn bất kỳ trình duyệt web nào họ thích” - người phát ngôn của Microsoft nói. Ở Hoa Kỳ, Microsoft và Bộ Tư pháp đạt được thỏa thuận rằng hãng này có thể tích hợp IE trong hệ điều hành Windows cho đến khi nào người dùng thiết lập lại, để chọn một trình duyệt web khác, làm trình duyệt mặc định.

Michael Reynolds, một luật sư chuyên về luật chống độc quyền tại công ty luật Allen Overy ở Brussels (Bỉ), nói Opera có nhiều khả năng thắng kiện. “Chúng tôi đã có được hướng dẫn cụ thể của tòa án đối với những vụ tương tự và hy vọng rằng EC sẽ tiến hành điều tra vụ việc một cách cách cặn kẽ” - Reynolds nói. Jonathan Todd, người phát ngôn của EC cho biết, việc điều tra vụ kiện chống độc quyền với Microsoft trước đây phải mất tới gần 6 năm trời. Trong vụ năm 2004, Microsoft phải chịu mức phạt kỷ lục lên đến 736 triệu USD.

Vinh Trang

Tin cùng chuyên mục