Minh bạch hơn nhiều

- Một chuyện sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của chứng khoán xứ mình, đó là nâng hạng thị trường. Hiện giờ thị trường chứng khoán xứ mình đang được xếp loại “cận biên”. Đích gần nhất phải tới là nâng hạng lên thành thị trường mới nổi trước năm 2025. Nhắm làm được không?

- Phát triển thì nở nồi tương ứng, chuyện đó đương nhiên mà. Còn nhìn ở thực tế, theo đánh giá của các tổ chức xếp hạng, Việt Nam hiện mới đáp ứng được 8/17 tiêu chí nâng hạng. Vượt qua bằng đó “hàng rào” còn lại trong một năm tới, rõ ràng là việc rất khó. Nhưng nếu tháo gỡ được cụ thể vướng mắc, mục tiêu này vẫn có thể đạt.

- Cái vướng bự nhất là gì?

- Thứ quan trọng nhất để nâng hạng thị trường chứng khoán là chất lượng công bố thông tin của doanh nghiệp. Các hoạt động giao dịch cổ phiếu dựa trên thông tin do doanh nghiệp đưa ra. Chuyện này bao gồm những khía cạnh như kỷ luật công bố thông tin, thực hành nghiêm ngặt chuẩn mực kế toán quốc tế. Còn từ góc nhìn vĩ mô, cần điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư ngoại và vấn đề ký quỹ trước giao dịch.

- Dòng vốn cỡ 10 tỷ USD đổ vô thị trường sau nâng hạng là chiếc bánh hấp dẫn. Nhưng không chỉ là quy mô, mà điều quan trọng còn là chất lượng của doanh nghiệp và thị trường. Khi đáp ứng được yêu cầu nâng hạng, chứng khoán xứ mình sẽ minh bạch hơn nhiều.

Tin cùng chuyên mục