Ngày thứ 4, Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII

Mổ xẻ lạm phát, phòng chống những cơn sốt giá mới

(SGGPO).- Sáng nay (9-5), Quốc hội thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008.Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận là giải pháp để kiềm chế cơn bão giá hiện nay.

“Tôi muốn biết, sau cơn sốt gạo vừa qua liệu chúng ta có còn cơn bão nào khác nữa hay không? Tôi biết đây là câu hỏi khó nhưng Chính phủ cũng phải tìm cách trả lời”, ĐB Huỳnh Ngọc Đáng (Bình Dương) đặt vấn đề. Cũng theo ĐB này, gạo là mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhưng vẫn để xảy ra cơn sốt. Điều này cho thấy công tác quản lý, dự báo rất kém.

Cùng quan điểm này, ĐB Lê Minh Yến bức xúc, lạm phát của Việt Nam hiện nay cao nhất khu vực. Bên cạnh yếu tố khách quan, thì theo ĐB, công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin dự báo về các thị trường xuất khẩu, chứng khoán,… còn yếu.

ĐB Lê Minh Yến và ĐB Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) thẳng thắn nêu: Chính phủ đã chỉ rõ nguyên nhân nhưng cần phải chỉ rõ đâu là trách nhiệm cá nhân, đâu là trách nhiệm tập thể. Mặt khác, Quốc hội cũng phải kiểm điểm nghiêm khắc khi thẩm tra các chỉ tiêu kinh tế mà Chính phủ trình về tăng trưởng kinh tế, lạm phát.

Cũng theo ĐB Thuyết, đồng ý là giảm GDP thì phải chống được lạm phát chứ không thể chỉ giảm GDP không. Bên cạnh đó là có chính sách phải đảm bảo cuộc sống cho người nghèo; tăng sức cạnh tranh, tăng hàm lượng chất xám;…

H.My

Tin cùng chuyên mục