Van Nistelrooy mừng đồng đội ghi bàn trong trận thắng Mallorca 3-1.
Lúc 22 giờ 51 phút đêm Chủ nhật 17-6, Ruud van Nistelrooy bước vào sân bóng mừng chiến thắng 3-1 của Real Madrid và mừng ngôi vô địch lần thứ 30 trong lịch sử CLB. Lúc 22 giờ 52 phút cùng ngày, tiếng còi kết thúc trận Sevilla - Villarreal (0-1) cũng đã cất lên trên sân Pizjuan. Đó là lúc Nistelrooy ghi một kỷ lục mới: Trở thành người đầu tiên giành danh hiệu vua phá lưới ở 3 giải đấu khác nhau: năm 1999 và năm 2000 ở Hà Lan với PSV Eindhoven, năm 2003 ở Anh với Manchester United và nay là ở Tây Ban Nha với Real Madrid.
Tại sao phải nhắc đến trận Sevilla - Villarreal? Đơn giản vì trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới, các chân sút Frederic Kanoute (Sevilla), Diego Milito (Zaragoza) và Ronaldinho (Barca) đeo bám rất sát. Nhưng kết cục, chẳng một ai trong số họ có cơ hội bắt kịp Nistelrooy ở con số 25 bàn: Milito ghi 1 bàn, nâng tổng số bàn thắng của anh lên 23 bàn. Ronaldinho ghi 1 bàn, nâng lên 21 bàn. Kanoute giậm chân tại chỗ với 21 bàn.
Với thành tích này, Nistelrooy đã vượt qua rất nhiều chân sút nổi tiếng khác. Tất cả họ chỉ đứng đầu danh sách vua phá lưới ở tối đa 2 giải VĐQG khác nhau: John Charles (Leeds năm 57, Juventus năm 58), Marco Van Basten (Ajax năm 84 và 87, AC Milan năm 90 và 92), Romario (PSV Eindhoven năm 89 và 91, Barcelona năm 94), Ronaldo (PSV Eindhoven năm 95, Barcelona năm 97 và Real Madrid năm 2004), Amoruso (Udinese năm 99, Borussia Dortmund năm 2002) và Christian Vieri (Atletico Madrid năm 98, Inter năm 2003).
NGỌC HÂN