Sách “Dung Thông Thi” * của Giáo sư-tiến sĩ y khoa Huy Dung

Một tâm đạo đón đầu thời kỳ phát triển

Một tâm đạo đón đầu thời kỳ phát triển

Khái niệm “Tâm đạo dung thông” quả thật mới mẻ. Và có thể coi nó như một tấm gương về phụng sự con người, một cống hiến trí tuệ đáng quý sau nhiều năm lao động miệt mài. Thật vậy, “Tâm đạo dung thông” được GS-TS Nguyễn Huy Dung đúc kết trong nhiều năm, đến năm 1996 mới công bố ở dạng sơ khởi là “Đạo lý giao lưu” (phần kết cuốn “Tâm hồn của Bạn” NXB Tổng hợp TPHCM 1996).

Một tâm đạo đón đầu thời kỳ phát triển ảnh 1

Sau đó, trong phần cơ sở khoa học tự nhiên của lý luận “Đạo lý giao lưu” đã được bổ sung thêm một số luận điểm cơ bản của học thuyết vật lý hiện đại “Bootstrap” của Geoffrey Chew, mà GS Huy Dung sớm tiếp thu được cốt lõi.

Từ sự thúc đẩy này, tác giả Huy Dung có những đúc kết tư tưởng riêng và từng bước hoàn chỉnh luận thuyết của mình mà ông khiêm tốn gọi là Tâm đạo dung thông, như một hệ thống các cách thức thực hành rèn luyện từ gốc tâm hồn cho bản thân ông (và người thân) nhằm Đạo lý xử thế, rồi - cao hơn và bao quát hơn nữa - Đạo “làm người”.

Theo ông, “dung thông” thực ra phải được nhận thức là nguồn căn, bản chất sự phát triển và động lực phát triển của vạn vật và sự sống, lại là bản chất, ý nghĩa, mục đích, lý tưởng, niềm vui và hạnh phúc của mỗi cuộc đời.

Cuốn sách xuất bản lần này được chắt lọc, bổ sung và nhất là phần minh họa bằng thơ coi như làm lại toàn bộ kịp phát hành từ hôm nay, ngay trước thềm năm mới 2007, năm mở đầu thời kỳ phát triển mới của xã hội nước nhà.

* NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, tháng 12-2006.  

MINH DUNG

Tin cùng chuyên mục