Phản hồi: Sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Muốn đọc chữ phải mang kính nhìn gần

- BS Trần Phương Hạnh, Giám đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn trả lời

- BS Trần Phương Hạnh, Giám đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn trả lời thắc mắc của bà Lâm Thị Tôi, MM6 Trường Sơn, cư xá Bắc Hải, P15 Q10, TPHCM về việc sau khi phẫu thuật, mắt của bà không tốt hơn so với trước khi phẫu thuật: Ngày 3-5-2007, bệnh nhân Lâm Thị Tôi đến Bệnh viện Mắt Sài Gòn khám mắt, được chẩn đoán đục thủy tinh thể cả hai mắt và có chỉ định phẫu thuật. Bệnh nhân được phẫu thuật mắt trái trước và sau một tuần thị lực mắt trái là 5/10. Ngày 11-5-2007, bệnh nhân được mổ tiếp mắt phải. Kết quả sau phẫu thuật 1 tháng, bệnh nhân không có biến chứng gì trong và sau phẫu thuật, thị lực nhìn xa mắt phải là 2/10, đeo kính cận 01D thì được 8/10; mắt trái là 5/10, đeo kính cận 0,5D và loạn 0,5D cũng đạt thị lực 8/10. Bệnh nhân muốn đọc sách nhìn gần thì cũng phải đeo kính giống như những người bị lão thị.

Nói chung, sau khi phẫu thuật đục thủy tinh thể, bệnh nhân nhìn xa thấy rõ (không cần mang kính hoặc mang kính với độ rất thấp) nhưng nhìn gần thì phải mang kính. Bệnh nhân bị đục thủy tinh thể trước khi phẫu thuật thì nhìn xa sẽ mờ, song nhìn gần, đọc báo vẫn có thể không cần mang kính. Hiện tượng này do đục thủy tinh thể làm cho mắt bị giả cận thị, nên nhiều trường hợp trước kia phải mang kính lão để đọc chữ, khi bị đục thủy tinh thể thì đọc sách không cần mang kính. Tuy nhiên, hiện tượng này chỉ kéo dài một thời gian. Sau một thời gian nếu bệnh nhân không được phẫu thuật thì thị lực nhìn xa lẫn nhìn gần đều bị mờ mà đeo kính bên ngoài vẫn không cải thiện được. Sau khi phẫu thuật, muốn đọc chữ thì bệnh nhân phải mang kính nhìn gần (trừ trường hợp đặt kính đa tiêu sẽ hỗ trợ được nhìn gần).

Đ.CH.

Tin cùng chuyên mục