Ngày 25-6, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị toàn quốc bàn biện pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2004; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2005. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự.
Ảnh: PHẠM KIM NGÂN
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, ước tính 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng GDP đạt khoảng 7%. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,4%; sản xuất nông nghiệp vượt qua những khó khăn đầu năm, tiếp tục phát triển; xuất khẩu tăng 19,8%; tổng thu ngân sách nhà nước tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự tính, tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm có thể đạt 7,7% - 8%; cả năm 2004, GDP tăng khoảng 7,5%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của nhiều ngành chưa vững chắc và hiệu quả tăng trưởng chưa cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tăng cao, nhưng thâm hụt xuất khẩu vẫn lớn; chỉ số giá tiêu dùng tăng đột biến so với nhiều năm trước; huy động và thực hiện vốn đầu tư thấp. Việc kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn và ùn tắc giao thông chưa thu được kết quả vững chắc.
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2005 được dự kiến là: tăng trưởng kinh tế GDP từ 8% - 8,5%; giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp tăng 4,5% - 5%; công nghiệp tăng 15,5% - 16,5%; dịch vụ tăng 7,9% - 8,2%; huy động trên 37% GDP cho đầu tư phát triển; tổng thu ngân sách nhà nước đạt từ 21% - 22% GDP; tạo việc làm cho khoảng 1,62 triệu lao động, trong đó xuất khẩu lao động 7 vạn người.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần có những giải pháp tích cực cải thiện tốt hơn nữa môi trường đầu tư nhằm huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; cải cách mạnh mẽ hơn nữa hệ thống doanh nghiệp nhà nước, kiên quyết cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà thuộc các lĩnh vực nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn, kể cả các tổng công ty lớn. Chú trọng đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài để tăng nguồn lực phát triển, nâng cao hiệu quả đầu tư. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần đề xuất ngay những cơ chế, chính sách, chế tài tăng cường khâu giám sát, kiểm soát đầu tư để tránh thất thoát, lãng phí, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong đầu tư xây dựng cơ bản.
TR.G.