Năm An toàn giao thông: Nhiều người vẫn chủ quan, coi thường pháp luật

Liên tục những tuần qua, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập tổ chức nẹt pô, biểu diễn, đua xe trái phép ở nhiều tuyến đường như cao tốc, quốc lộ… ở khu vực TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu… khiến người dân bất an. 
Hàng trăm “quái xế” chặn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đua xe ngày 19-3
Hàng trăm “quái xế” chặn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đua xe ngày 19-3

Với mục tiêu tiếp tục kéo giảm 5%-10% số vụ, số người chết, người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT) so với năm 2020, năm 2021 được Bộ GTVT và Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia phát động Năm An toàn giao thông với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”. Tuy nhiên, những vụ TNGT nghiêm trọng, tụ tập đua xe trái phép liên tỉnh gần đây đang thách thức mục tiêu của Năm An toàn giao thông và gây bất an cho người dân.

Tạo nhóm kín hẹn nhau “dợt xe”

Mới đây nhất, ngày 28-3, gần 100 “quái xế” trên các xe “độ” (xe “cọp”) đổ về đường Tô Ký (giáp ranh xã Trung Chánh và xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM) gây rối trật tự công cộng. Từng cặp “quái xế” lần lượt dàn hàng ngang so kè tốc độ, phóng bạt mạng, bốc đầu, nẹt pô inh ỏi khiến người đi đường hoảng loạn. Trước đó, rạng sáng 19-3, hàng trăm “quái xế” đi xe “độ” tụ tập ở khu vực cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây chặn làn đường ô tô, xe container để tổ chức đua xe. “Ô tô, xe khách, container… nối đuôi nhau trên cao tốc thế mà ngang nhiên chặn lại để đua xe, quá nguy hiểm và ngông cuồng”, anh Đoàn Tâm, một người dân sống ở khu vực này, ngán ngẩm.

Liên tục những tuần qua, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập tổ chức nẹt pô, biểu diễn, đua xe trái phép ở nhiều tuyến đường như cao tốc, quốc lộ… ở khu vực TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu… khiến người dân bất an. Trung tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Phòng PC08, Công an TPHCM, cho biết trên địa bàn TP vẫn còn diễn ra tình trạng một số nhóm thanh thiếu niên lợi dụng các khu vực giáp ranh, sử dụng mạng xã hội tạo nhóm kín để hẹn nhau “dợt xe, biểu diễn” trên đường. Thời gian tới, các lượng chức năng của Công an TPHCM tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ trong xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng. Lãnh đạo Công an TPHCM cũng cho biết, đơn vị nào phụ trách ở tuyến đường, khu vực xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, gây rối trật tự thì lãnh đạo đơn vị đó phải chịu trách nhiệm. 

 Tăng giáo dục, nêu gương về an toàn giao thông

Chưa hết lo với tình trạng “quái xế” náo loạn đường phố thì mối hiểm họa khi lưu thông hàng ngày cùng các hung thần xe tải, xe đầu kéo cũng khiến nhiều người dân bất an. Một vụ tai nạn do xe đầu kéo húc văng dải phân cách làm cuộn thép lăn xuống đường trên quốc lộ 51 (Long Thành, Đồng Nai) mới đây làm không ít người kinh hoàng. Vụ tai nạn khiến xe đầu kéo lao lên dải phân cách giữa làn đường, 2 cuộn thép lăn xuống đường, một ô tô con đang lưu thông không kịp tránh bị húc văng. Một vụ tai nạn thương tâm khác cũng vừa xảy ra hôm 2-4 trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) khiến 2 nữ sinh tử vong do va chạm với xe tải. Ngày 6-4, đôi nam nữ cũng tử vong sau khi va chạm với hung thần xe tải tại Km 54+900 trên quốc lộ 51, đoạn qua xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu…

Theo các chuyên gia pháp lý, các quy định về đảm bảo ATGT hiện khá đầy đủ. Mức độ, chế tài xử phạt mang tính răn đe cả về hành chính lẫn xử lý hình sự. Với hành vi tụ tập đua xe, theo luật sư Đoàn Quang Xuân (Đoàn Luật sư TPHCM) thì quy định đã rất rõ. Cụ thể, Điều 8, Luật Giao thông đường bộ quy định các hành vi bị nghiêm cấm: đua xe trái phép, cổ vũ đua xe trái phép, tổ chức đua xe trái phép; lạng lách, đánh võng trên đường. Điều 266 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017, quy định: Người nào đua trái phép ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác tùy theo mức độ, ngoài xử phạt hành chính còn chịu mức án tù 15 năm (áp dụng cho những đối tượng đua xe gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn về vật chất). 

Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là ý thức, giáo dục pháp luật về ATGT chưa cao, chưa thực hiện đồng bộ. Đơn cử với tình trạng tụ tập đua xe của thanh thiếu niên, ngoài kiểm tra, giám sát của các lực lượng chức năng, gia đình và nhà trường có vai trò rất lớn trong giáo dục, nêu gương về ATGT. Trên hết là các lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ, chính quyền các địa phương chưa thực thi hết trách nhiệm, chưa quyết liệt vào cuộc. Do đó, để hạn chế TNGT, ngoài tăng cường tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang, thường xuyên và đột xuất tuần tra cơ động trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm giao thông; cần quy trách nhiệm lãnh đạo các đơn vị chức năng, chính quyền các địa phương nếu địa bàn, tuyến đường, khu vực phụ trách gia tăng TNGT, đua xe trái phép.

Khi phát hiện các hành vi tụ tập “dợt xe, biểu diễn” hoặc các “lò độ xe”, người dân có thể gọi đến đường dây nóng 0994.67.67.67 hoặc 069.3187.521 để lực lượng CSGT có biện pháp xử lý.

Tin cùng chuyên mục