
Sau AGF, TS4 và SJ1, thị trường niêm yết sắp có thêm một đơn vị trong ngành thủy sản là CTCP Nam Việt - một công ty nằm trong top 5 của ngành thủy sản.

Thu hoạch cá basa tại An Giang.
Ảnh: Cao Thăng
Là doanh nghiệp thủy sản hoạt động ở miền Tây Nam bộ, CTCP Nam Việt đã tạo được thế mạnh về cá da trơn. Trong cơ cấu doanh thu của Nam Việt, doanh thu xuất khẩu thường chiếm hơn 65%. Nằm trên vùng nguyên liệu cá da trơn dọc hai bên bờ sông Tiền, sông Hậu nên Nam Việt gần như không lo về nguồn cung ứng cá da trơn. Chỉ riêng An Giang đã cung cấp hơn 350.000 tấn cá da trơn, đủ cung cấp nguyên liệu cho tất cả nhà máy trong khu vực. Để chủ động hơn trong sản xuất thủy sản xuất khẩu, Nam Việt còn đầu tư vào nhà máy sản xuất bao bì carton và nhựa PP để giảm giá thành xuất khẩu.
Hiện tại công ty đã đảm bảo mọi tiêu chuẩn HACCEP, GMP, SQF. Sau khi Mỹ đánh thuế chống phá giá đối với cá da trơn, công ty đã tìm kiếm khách hàng mới ở thị trường châu Âu, Nga, Trung Quốc, Nhật… và đã được cấp giấy chứng nhận tiêu thụ tại những thị trường này như DL152, DL384. Công ty có đủ điều kiện xuất hàng qua 45 nước trên thế giới, hiện thị trường châu Âu chiếm hơn 50% doanh thu xuất khẩu của công ty.
Sau khi phát hành tăng vốn điều lệ lên 630 tỷ đồng, công ty sẽ duy trì cổ tức từ nay đến năm 2008 là 18%/năm tính trên mệnh giá. Trong quý I-2007, doanh thu bán hàng của Nam Việt đạt 820 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế đạt 114 tỷ đồng. Mức doanh thu này khá khả quan, so với tổng doanh thu của hai quý đầu năm 2006 là 1.178 tỷ đồng. Theo kế họach, năm nay tổng doanh thu công ty dự kiến sẽ đạt 2.760 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 184 tỷ đồng. Vốn điều lệ của công ty là 600 tỷ đồng nhưng công ty vẫn còn 124 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, nên không có gì ngạc nhiên khi giá khởi điểm của phiên đấu giá vào ngày 21-6 tới lên đến 100.000 đ/CP. Mức giá chào bán này cao gấp đôi so với mức giá khởi điểm mà BVSC chào bán đấu giá cạnh tranh hồi cuối năm 2006.
Hồng Trường