Thị trường công nghệ bán dẫn thế giới

NEC và tham vọng sáp nhập

Tại cuộc Triển lãm Kỹ thuật cao ở Tokyo ngày 5-11-2009, Tập đoàn Điện tử khổng lồ NEC của Nhật Bản đã công bố phát minh mới - đó là một thiết bị dạng mắt kính giúp con người có thể chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng nước ngoài sang dạng văn bản dùng ngôn ngữ quen thuộc với người sử dụng. Phát minh này là một phần trong kế hoạch nhắm đến vị trí thứ 3 toàn cầu của ngành công nghiệp bán dẫn thế giới. 

Tại cuộc Triển lãm Kỹ thuật cao ở Tokyo ngày 5-11-2009, Tập đoàn Điện tử khổng lồ NEC của Nhật Bản đã công bố phát minh mới - đó là một thiết bị dạng mắt kính giúp con người có thể chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng nước ngoài sang dạng văn bản dùng ngôn ngữ quen thuộc với người sử dụng. Phát minh này là một phần trong kế hoạch nhắm đến vị trí thứ 3 toàn cầu của ngành công nghiệp bán dẫn thế giới. 

  • Công nghệ tiên phong 

NEC gọi tên sản phẩm mắt kính là Tele Scouter. Khi đeo mắt kính và nói chuyện với người nước ngoài, bộ phận ghi âm sẽ thu lại giọng nói và dịch sang tiếng mẹ đẻ, rồi lại hiển thị song song hai ngôn ngữ lên mắt kính.

NEC giới thiệu máy phiên dịch tự động Tele Scouter tại một triển lãm kỹ thuật cao ở Tokyo ngày 5-11-2009 (Ảnh: AFP)

NEC giới thiệu máy phiên dịch tự động Tele Scouter tại một triển lãm kỹ thuật cao ở Tokyo ngày 5-11-2009 (Ảnh: AFP)

Sản phẩm gồm có microphone để thu âm giọng nói và máy chiếu ngôn ngữ lên màn hình mắt kính giúp người đeo xem được các ngôn ngữ. Ngoài ra, một máy tính nhỏ có thể gắn ở thắt lưng người sử dụng để xử lý ngôn ngữ thu được. Máy tính này kết nối với mắt kính bằng một sợi dây ở gọng. Vấn đề được quan tâm nhất là sự chuyển ngữ chính xác của bộ xử lý tích hợp trong kính.

Nếu nguồn dữ liệu ngôn ngữ đầy đủ và quá trình chuyển ngữ chính xác, loại mắt kính này có thể được sử dụng trong các hội thảo, hội nghị hoặc sự kiện quốc tế... NEC dự định sản xuất loại mắt kính này vào năm 2010. Được biết, hãng đã bắt đầu nghiên cứu phát triển máy dịch tự động từ những năm đầu thế kỷ 21. 

  • Tham vọng sáp nhập của NEC 

Quý I năm nay, NEC xác nhận rằng NEC Electronics và Renesas Technology - hai trong bốn nhà sản xuất bán dẫn lớn nhất Nhật Bản, đang đàm phán sáp nhập, để có thể tạo nên hãng sản xuất chip lớn thứ 3 thế giới. NEC Electronics cho biết các cuộc đàm phán đã diễn ra nhưng chưa quyết định cuối cùng và hãng có thể chọn đối tác khác hoặc một thỏa thuận khác hơn là một cuộc sáp nhập toàn diện. Nhật báo kinh doanh Nikkei (Nhật) trước đó đưa tin các công ty này muốn đạt được thỏa thuận vào cuối tháng 4 vừa qua. 

Một sự kết hợp giữa Renesas và NEC Electronics, nếu có, sẽ tạo thành một nhà sản xuất dẫn dầu thị trường microcontroller (bản mạch tích hợp được thiết kế như một hệ thống chứa CPU, RAM, ROM, các cổng I/O). Các nhà phân tích cho rằng nhà sản xuất này (chưa ra đời) sẽ chỉ đứng sau hãng Intel (Mỹ) và Samsung (Hàn Quốc) trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu (Intel là nhà sản xuất lớn nhất thế giới hiện nay, còn Samsung đứng hàng thứ hai).

NEC được thành lập vào năm 1899 ở Tokyo (Nhật Bản). Trải qua hơn 100 năm tồn tại và phát triển, NEC hiện là một trong những nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới, cũng như một nhà sản xuất máy tính tên tuổi.

Nếu Renesas và NEC Electronics sáp nhập, đây sẽ là thỏa thuận lớn đầu tiên trong ngành bán dẫn Nhật Bản kể từ khi Renesas thành lập năm 2003. Nó cũng gia tăng sức ép lên các đối thủ Nhật Bản là Toshiba và Fujitsu phải sáp nhập các hoạt động của mảng bán dẫn của họ. 

Tuy nhiên, các chuyên gia ngành bán dẫn cảnh báo rằng, trong lúc cả bốn công ty sản xuất chip lớn của Nhật Bản đang đàm phán giao dịch, Renesas và NEC Electronics có thể phải vất vả mới đạt được thỏa thuận cuối cùng. Vấn đề lớn nhất là quyết định nhà máy nào mà công ty sẽ hợp nhất đóng cửa. Chẳng hạn, tại NEC Electronics, công suất nhà máy gần đây chỉ đạt khoảng 50% nhưng cả bốn công ty bán dẫn đều muốn bảo vệ lực lượng lao động thường xuyên của mình. Chi phí đóng cửa các cơ sở sản xuất và gói trợ cấp về hưu sớm dành cho nhân viên cũng là một vấn đề. 

Câu hỏi thứ ba sẽ là quyền sở hữu công ty hợp nhất. Renesas là một liên doanh, với 50% thuộc Hitachi và 45% thuộc Mitsubishi Electric, trong khi NEC Electronics là một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán với 65% thuộc công ty mẹ NEC. 

Cơ cấu khả thi nhất của giao dịch này có thể sẽ để cả ba công ty mẹ với cổ phần thiểu số, không có tiền mặt trao tay và một số lượng nhỏ cổ phiếu vẫn được giao dịch trong công chúng. Nhưng điều đó sẽ đòi hỏi NEC phải chấp nhận mất quyền kiểm soát mảng bán dẫn của mình. Cho đến nay, thái độ của NEC là giữ kiểm soát mảng này, theo một số nguồn tin cho biết. 

THỤY NGUYỄN tổng hợp

Tin cùng chuyên mục