Nga lập ủy ban điều tra vụ máy bay rơi làm 32 người thiệt mạng ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định máy bay vừa rơi ở căn cứ của Nga tại Syria làm toàn bộ 32 người đi trên máy bay thiệt mạng không bị tấn công và bộ này sẽ lập ủy ban điều tra vụ việc. 
Ngày 6-3, truyền thông Nga dẫn phát biểu của Bộ Quốc phòng nước này cho biết, máy bay gặp nạn là chiếc An-26 bị rơi lúc 15 giờ theo giờ Nga (19 giờ theo giờ Việt Nam).
Chiếc máy bay chở theo 26 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã bị rơi khi đang hạ cánh xuống căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Syria, cách đường băng chỉ khoảng 500 m. Toàn bộ 32 người trên máy bay thiệt mạng.
An-26 là máy bay vận tải quân sự 2 cánh quạt, có khả năng chở được tới 38 người, trừ phi hành đoàn, và khoảng 5,5 tấn hàng.
Nga lập ủy ban điều tra vụ máy bay rơi làm 32 người thiệt mạng ở Syria ảnh 1 Một chiếc máy bay vận tải quân sự của Nga An-26 trên đường băng của sân bay Shagol ở khu vực Chelyabinsk, Nga, ngày 22-8-2016. Ảnh: REUTERS
Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã lập một ủy ban nhằm xem xét tất cả các khả năng dẫn đến vụ tai nạn trên.
Theo các thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do lỗi kỹ thuật. 
Điện Kremlin cho biết sau khi nhận được báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. 
Đây không phải lần đầu tiên một chiếc An-26 bị rơi ở Syria. Tháng 1-2015, một máy bay An-26 do lực lượng vũ trang Syria vận hành cũng bị rơi khi đang hạ cánh ở sân bay Abu al-Duhur ở tỉnh Idlib.

Tin cùng chuyên mục