Ngành nông nghiệp: Những bước tiến vững chắc

Nhiều chuyên gia nhận định, năm 2011 được xem là năm khó khăn nhất trong khoảng 10 năm qua. Trong khi nhiều lĩnh vực sản xuất khác có dấu hiệu chững lại thì ngành nông nghiệp lại có bước tiến vững chắc, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá cao, ổn định cả về mặt sản lượng và giá trị sản xuất, với mức tăng trưởng giá trị sản xuất 5,2% so với năm 2010. Sản xuất lương thực đạt 42 triệu tấn, tăng 2,3 triệu tấn so với năm 2010, thủy sản có mức tăng trưởng về sản lượng và giá trị cùng mức 5,6%, lâm nghiệp có mức tăng trưởng giá trị sản xuất là 5,7% so với năm 2010…

Nhiều chuyên gia nhận định, năm 2011 được xem là năm khó khăn nhất trong khoảng 10 năm qua. Trong khi nhiều lĩnh vực sản xuất khác có dấu hiệu chững lại thì ngành nông nghiệp lại có bước tiến vững chắc, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá cao, ổn định cả về mặt sản lượng và giá trị sản xuất, với mức tăng trưởng giá trị sản xuất 5,2% so với năm 2010. Sản xuất lương thực đạt 42 triệu tấn, tăng 2,3 triệu tấn so với năm 2010, thủy sản có mức tăng trưởng về sản lượng và giá trị cùng mức 5,6%, lâm nghiệp có mức tăng trưởng giá trị sản xuất là 5,7% so với năm 2010…

Điều ấn tượng hơn, trong số 96,3 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu chung cả nước, ngành nông nghiệp đóng góp khoảng 26 tỷ USD (năm 2010 con số này là 19,5 tỷ USD). Trong số 14 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỷ USD, ngành nông nghiệp góp sức với 5 mặt hàng bao gồm thủy sản 6,1 tỷ USD, gạo 3,7 tỷ USD, gỗ và lâm sản chế biến 3,5 tỷ USD, cao su 2,7 tỷ USD và cà phê 2,3 tỷ USD. Đây cũng là lĩnh vực có mức xuất siêu hơn 9 tỷ USD trong năm nay.

Ngay cả các ngành sản xuất công nghiệp phụ trợ liên quan đến nông nghiệp cũng nằm trong danh sách các ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao so với năm 2010; như chế biến đường tăng 33,7%, chế biến và bảo quản thủy sản cùng các sản phẩm từ thủy sản tăng 11,3%, chế biến thức ăn chăn nuôi tăng 10,9%, sản xuất phân bón trong nước tăng 9,5%…

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2011, chỉ số giá bán các sản phẩm của người sản xuất (nông dân, người nuôi trồng) trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản tăng 31,8% so với năm 2010. Trong khi nguyên, nhiên vật liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng 21,2%. Như vậy, giá trị thặng dư trong sản xuất của nông dân đã có bước cải thiện đáng kể so với các lĩnh vực khác. Đời sống nông dân đã được nâng lên một bước, đặc biệt, đối với bà con trồng lúa ở ĐBSCL. Nhưng nhìn chung đời sống nông dân còn không ít khó khăn, do diện tích canh tác tính trên đầu người quá thấp nên dù được mùa, được giá, khoảng cách chênh lệch giữa người dân thành thị và nông thôn vẫn còn khá xa.

CÔNG PHIÊN

Tin cùng chuyên mục