Nghệ An hỗ trợ gần 300 tấn hàng giúp TPHCM phòng, chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” ngày 27-5-2021 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bằng tất cả tình cảm, sự yêu thương đồng bào miền Nam, sự cảm thông, thấu hiểu nhưng khó khăn của người dân Thành phố mang tên Bác, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức vận động Nhân dân quê Bác cùng hướng về TPHCM với chương trình “Tuần lễ vì Thành phố mang tên Bác”.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu gửi thư cám ơn của lãnh đạo Thành ủy TPHCM đến đại diện các doanh nghiệp ủng hộ công tác vận chuyển, tiếp nhận gần 300 tấn hàng hóa
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu gửi thư cám ơn của lãnh đạo Thành ủy TPHCM đến đại diện các doanh nghiệp ủng hộ công tác vận chuyển, tiếp nhận gần 300 tấn hàng hóa

Sáng ngày 21-7, 15 container chở hơn 292 tấn hàng hóa được Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn cầu (GLS) vận chuyển miễn phí cập cảng Bến Nghé.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Phan Đình Tuệ, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại TPHCM, đại diện Chủ nhiệm Hội Đồng hương Nghệ Tĩnh tại TPHCM; ông Trần Thiện, Tổng Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn cầu; ông Phạm Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Cơ khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn (SAMCO); ông Đặng Hoài Giang – Bí thư, Chủ tịch HĐTV Cảng Bến Nghé; ông Nguyễn Ngọc Thảo – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé đã đến dự buổi lễ tiếp nhận hàng hóa này.

Nghệ An hỗ trợ gần 300 tấn hàng giúp TPHCM phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 1 Tiếp nhận container đầu tiên từ tàu chuyển xuống cảng
Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu cho biết: “Với truyền thống nhân ái, nghĩa tình, vừa qua TPHCM đã đón nhận rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ quý báu của các địa phương, đơn vị. Trong gian khó, càng thấy sức mạnh của sự tử tế, tình đoàn kết, thân ái, nghĩa đồng bào bền chặt. Hiện nay, nhiều địa phương dù đang gặp nhiều khó khăn vẫn vẫn dành những tình cảm đặc biệt cho TPHCM; Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân TPHCM xin ghi nhận, trân quý tất cả mọi sự đóng góp hỗ trợ dành cho TPHCM từ vật chất đến tinh thần. Những lời động viên thăm hỏi, những món quà đầy ắp nghĩa tình của các địa phương là động lực to lớn  giúp Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM vượt qua giai đoạn khó khăn này”.
Nghệ An hỗ trợ gần 300 tấn hàng giúp TPHCM phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 2 Chuyển container hàng hóa lên xe chở đến các quận huyện
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu cũng gửi những lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân các tỉnh thành bạn. Đặc biệt là gửi đến Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân tỉnh Nghệ An với chương trình “Tuần lễ vì Thành phố mang tên Bác” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động; qua đó đã vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân và nhân dân địa phương ủng hộ 292,567 tấn hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm, rau củ quả các loại... trị giá trên 6,728 tỷ đồng.
Nghệ An hỗ trợ gần 300 tấn hàng giúp TPHCM phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 3 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận hàng hóa vận chuyển bằng đường biển từ Nghệ An vào TPHCM

Tin cùng chuyên mục