Nghệ An tái bùng phát dịch tả heo châu Phi

Ngày 28-9, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cho biết, dịch tả heo châu Phi đang tái bùng phát tại tỉnh này. Theo đó, dịch tả heo châu Phi bắt đầu xuất hiện trở lại đầu tháng 9 và bùng phát mạnh sau đợt mưa lũ vừa qua.

Đến nay, toàn tỉnh có 35 xã có dịch, trong đó huyện Kỳ Sơn có 2 xã, Nghi Lộc 6 xã, Quế Phong 5 xã, Hưng Nguyên 8 xã, Quỳ Hợp 2 xã, Tương Dương 2 xã, Anh Sơn 3 xã, TP Vinh 3 xã. Ngoài ra, các huyện Yên Thành, Con Cuông, Diễn Châu, Quỳnh Lưu mỗi huyện có 1 xã có dịch tả heo châu Phi.

Ông Ngô Đức Quỳnh, Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, cho biết, dự báo trong thời gian tới dịch sẽ bùng phát mạnh hơn. Để phòng dịch, người chăn nuôi cần tiêm phòng đầy đủ vaccine, chăn nuôi an toàn sinh học, khi có heo ốm không được bán, không sử dụng thức ăn thừa tại các nhà hàng, quán ăn...

Trước đó, tháng 3-2019, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại Nghệ An và được khống chế vào đầu năm 2020.

Tin cùng chuyên mục