Nhật Bản có lực lượng tác chiến vũ trụ

Ngày 8-5, hãng thông tấn Jiji Press dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono cho biết sẽ chính thức thành lập lực lượng tác chiến vũ trụ vào ngày 18-5. 

Theo đó, đơn vị này sẽ đóng quân tại căn cứ Fuchu ở Tokyo, có biên chế ban đầu gồm 20 người và sẽ được tăng dần trong những năm tiếp theo. Bộ trưởng Kono cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản có một lực lượng chuyên trách tác chiến vũ trụ, đồng thời đánh giá sự kiện này mang ý nghĩa rất lớn nhằm đảm bảo ưu thế của Nhật Bản trong không gian vũ trụ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo một số nguồn tin, lực lượng tác chiến vũ trụ sẽ được giao nhiệm vụ giám sát không gian, vệ tinh nhân tạo và tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản trong không gian vũ trụ.

Tin cùng chuyên mục