* Wushu: Phạm Quốc Khánh hạng nhì bài nam quyền
Sau khi Taekwondo không thể hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng tiếp theo là môn Wushu. Tuy nhiên, nữ võ sĩ Bùi Mai Phương đã thất bại trong bài thi Thái cực quyền. Không đạt điểm tối đa về bộ pháp và phong cách trình diễn, Mai Phương lại thực hiện không đạt yêu cầu các động tác khó (được 1,3 điểm trong khi hầu hết các VĐV khác được 2 điểm), nên chỉ được tổng số điểm 8,74, xếp hạng 13/14. VĐV Malaysia Chai Fong Ying (9,71 điểm) giành vị trí thứ nhất.
Nữ võ sĩ Bùi Mai Phương. Ảnh: Quang Thắng.
Sau đó, Trần Đức Trọng bước vào nội dung Trường quyền nam đạt 9, 56 điểm, xếp hạng 5/17. Đứng đầu nội dung này là VĐV Trung Quốc Yuan Xiaochao (9, 80 điểm). Ở nội dung Thương thuật, VĐV Vũ Trà My cũng chưa làm nên chuyện khi chỉ được 9,17 điểm, hạng 7/11. Nhưng rồi sau đó, wushu cũng có một chút niềm vui dù chưa trọn vẹn.
Với tổng số điểm bài thi Nam quyền đạt 9,74 (bộ pháp: 5 điểm, phong cách biểu diễn: 2,74 điểm, thực hiện các động tác khó: 2 điểm), VĐV Phạm Quốc Khánh (sinh năm 1990) xếp hạng nhì. VĐV Wu Caibao (Trung Quốc) được 9, 82 điểm xếp hạng Nhất. Quốc Khánh còn tham dự 2 bài thi nữa.
Nội dung Tán thủ (Shansou) tương đối thành công ở các trận vòng loại. Võ sĩ Phan Quốc Vinh (hạng 52kg) đã thắng Wong Ting Hong (Hồng Công) 2-0 (5/0,5/0); Trần Nhật Huy (hạng 56kg) vượt qua Suiumbaev Mirbek (Kyrgyzstan) 2-0 (5/0, 3/2). Gặp võ sĩ Shara NeshiniAlireza (Iran), Nguyễn Văn Tuấn (hạng 60kg) thất thủ với tỷ số 1-2 (2/1, 0/5, 0/5).
* Điền kinh Bùi Thị Nhung chỉ đạt thành tích 1,88m
Tham dự nội dung nhảy cao nữ là hai VĐV Bùi Thị Nhung và Nguyễn Thị Ngọc Tâm. Tuy nhiên, thành tích của Ngọc Tâm chỉ qua được mức xà 1,75m. Nhập cuộc hơi chậm, Bùi Thị Nhung đều phải mất 2 lượt nhảy mới vượt qua mức xà 1,80m và 1,84m. Đến mức xà 1,88m, Nhung thành công ngay lượt nhảy thứ nhất. Nhưng cố gắng của Nhung cũng chỉ có bấy nhiêu vì 3 lượt nhảy sau đó, cô không thể vượt qua mức xà 1,91m. Với thành tích này, Nhung xếp hạng 4/12. HCV nội dung này thuộc về Aitova Marina (Kazhakstan) với thành tích 1,93m. Đồng đội của cô là Efimenko Tatiana (1,91m) giành HCB và Zheng Xingjuan (Trung Quốc, cùng thành tích 1,91m) nhận HCĐ.
Tiếp tục cuộc thi 10 môn phối hợp nam, VĐV Vũ Văn Huyện đã không về đích ở nội dung 110m rào và sau đó đã không tham dự các môn còn lại. Chung kết 200m nữ, nữ hoàng tốc độ Việt Nam Vũ Thị Hương đã bỏ cuộc. Dù vậy, lọt được vào vòng chung kết cũng là một tiến bộ đáng ghi nhận của Vũ Thị Hương.
* Billiards&snooker:
Sau khi Nguyễn Thành Nam không vượt qua vòng 32, tay cơ từng vào đến tứ kết giải vô địch thế giới 2006 Lương Chí Dũng cũng buông cơ trước VĐV Đài Loan Yang Chin Shun với tỷ số 5-11. Như vậy, kết thúc môn Billiards&Snooker, Việt Nam chỉ giành được 1 HCB carom 3 băng do công của Dương Anh Vũ.
* Canoeing - kayak:
Chung kết thuyền C2 1000m, đôi Hoàng Hồng Anh/Trần Văn Long đạt thành tích 4 phút 50 giây 331, xếp hạng 5/6. Đôi Ma Xiaojie/Huang Shaokun (Trung Quốc) về nhất với thành tích 4 phút 22 giây 003.
* Đấu kiếm:
Với 3 trận thắng và 3 trận thua, kiếm thủ Nguyễn Thị Nguyệt vào vòng 16 liễu kiếm cá nhân nữ, nhưng đã thua Surawaga Chieko (Nhật Bản) 4-15. Trong khi đó, Nguyễn Thị Tươi thắng 6 trận và thua 5 trận, bị loại.
THIỆN TÂM
*Cầu mây: Đôi nữ gặp khó khăn
Mặc dù giành 2 trận thắng trong ngày thi đấu hôm qua ở nội dung đôi nữ bảng X, nhưng các cô gái Việt Nam vẫn gặp khó khăn trên đường vào bán kết. Buổi sáng, đôi nữ Việt Nam ra sân với đội hình chính gồm Lưu Thị Thanh (3), Hải Thảo có trận đấu kịch tính với đôi Sun Xiaodan (4) và Wang Xiaohua (5). Sau khi bị dẫn 20/22 ở ván đầu tiên, đôi nữ Việt Nam đã lội ngược dòng thắng lại hai ván sau với tỷ số 21/15, 16/14. Trận đấu thứ hai diễn ra vào 23 giờ 30 tối qua, đôi Việt Nam dễ dàng vượt qua Philippines 2-0 (21/14, 21/11).
Hiện tại, tình hình bảng X rất phức tạp, đôi Việt Nam đang dẫn đầu với 2 trận thắng, tiếp theo là Thái Lan và Trung Quốc cùng 1 thắng, 1 thua. Philippines 2 thua nên chắc chắn bị loại. Hôm nay, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận cuối. Nếu thắng, Việt Nam sẽ chắc chắn đầu bảng nhưng thua thì nhiều khả năng 3 đội Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan (cùng 2 trận thắng) phải xét chỉ số phụ.
Trong khi đó ở nội dung đôi nam, đội Việt Nam ra sân với đội hình chính gồm Trịnh Đình Kiên/Nguyễn Trọng Thủy đã thua hai trận đầu ở bảng A trước Indonesia 0-2 (16/21, 11/21) và Myanmar 0-2 (14/21, 19/21). Mặc dù còn 2 trận nữa vào ngày hôm nay, nhưng đôi Việt Nam gần như đã bị loại.
*Vật tự do:
Ngày thi đấu hôm qua, các đô vật Việt Nam đều bị loại. Người giành trận thắng duy nhất đó là Lê Thị Trang ở hạng cân 48 kg nữ khi thắng Mirzaeva Dinara (Uzbekistan) lọt vào tứ kết nhưng đã thất bại 0-3 trước Li Xiaomei (Trung Quốc). Trong khi đó, Nguyễn Thị Hải Yến thua Icho Kaori (Nhật Bản) 0-3, nhưng vì đã có 2 trận thắng do…đối phương bỏ cuộc nên lọt vào trận tranh huy chương đồng. Mặc dù vậy, Hải Yến đã thất bại trước Xu Haiyan (Trung Quốc) khi trận đấu chưa kết thúc do trọng tài cho ngưng vì đã thua điểm quá cách biệt (6 điểm).
Ở hạng cân 55 kg nữ, Nghiêm Thị Giang thua Su Lihui (Trung Quốc) 0-3 ở tứ kết. Hạng cân 72 kg nữ, Lương Thị Quyên thua Sonika (Ấn Độ) 1-3.
* Golf:
Vòng thi đấu thứ 4 diễn ra ngày hôm qua đã kết thúc bộ môn golf tại Asian Games. Nội dung đơn nam, Nguyễn Văn Thông được tổng cộng 297 gậy +9 đứng hạng 34, Trần Lê Duy Nhất có 311 gậy +23 xếp hạng 52, Nguyễn Thái Dương có 318 gậy +30 xếp hạng 56 và Trịnh Văn Thọ có 320 gậy +32 hạng 59. Tính đồng đội chung cuộc, đội Việt Nam có 919 gậy xếp hạng 13 trong 17 đội tham dự.
* Cờ vua:
Trong ván thứ 6 ở nội dung cờ tiêu chuẩn hỗn hợp nam, nữ, đội Việt Nam đã hòa với Indonesia 1,5-1,5 điểm. Kỳ thủ Đào Thiên Hải giành trận thắng trước Utut Adianto, Nguyễn Thị Thanh An hòa Kharisma và Nguyễn Anh Dũng thất bại trước Susanto. Hiện tại, đội Việt Nam được 10 điểm, kém xa đội dẫn đầu Ấn Độ đến 6 điểm.
QUANG TRỰC