Nhiên liệu mới chế biến từ dầu dừa

Nhiên liệu mới chế biến từ dầu dừa
  • Nhiên liệu mới chế biến từ dầu dừa
Nhiên liệu mới chế biến từ dầu dừa ảnh 1

Khi một số quốc gia đang tỏ ra rất tích cực bàn thảo về việc thực hiện hạn chế khí thải như là một biện pháp để giải quyết tình trạng ấm dần lên của trái đất, thì một chuyên gia Úc có tên John Wolrath, đồng thời là chủ một công ty tư nhân ở quần đảo Solomon thuộc Thái Bình Dương - đã chính thức giới thiệu loại sản phẩm mà ông cho là vừa hiệu quả trong tiết kiệm năng lượng truyền thống, vừa hoàn toàn thân thiện với môi trường. Đó là nhiên liệu mới được chế biến từ dầu dừa.

Theo đó, ông đã thực hiện việc trích xuất dầu từ cơm dừa (cây dừa vốn có rất nhiều ở đảo này) rồi dùng để trực tiếp thay thế diesel hoặc pha cùng với diesel. Loại nhiên liệu mới này cũng được gọi là diesel sinh học và được công ty của John Wolrath sản xuất đại trà bằng cách nâng cao thêm thành phần hóa học của nó, ví dụ như chất glyxerin trong dầu dừa được loại ra gần hết và thay thế bằng chất cồn.

Hiện tại, công ty của John Wolrath đang rao bán sản phẩm với giá 0,70 USD/lít và đang kêu gọi Chính phủ tài trợ để mở rộng sản xuất. Ông cho rằng với nhu cầu về nhiên liệu đang gia tăng, ông sẽ sớm khuếch trương loại nhiên liệu mới thân thiện với môi trường này.

Như Quỳnh (Theo BBC News)

  • Nhà máy điện hình tháp chạy bằng năng lượng mặt trời
Nhiên liệu mới chế biến từ dầu dừa ảnh 2

Viện Nhiệt động lực kỹ thuật thuộc Trung tâm Vũ trụ CHLB Đức vừa hỗ trợ Tây Ban Nha công nghệ xây dựng nhà máy nhiệt điện hình tháp chạy bằng năng lượng mặt trời ở vùng ngoại ô thành phố Seville.

Đây cũng được xem là nhà máy sản xuất điện thương mại đầu tiên trên thế giới khai thác năng lượng mặt trời. Theo đó, nhà máy sử dụng hệ thống thu ánh sáng mặt trời đặt trong trụ tháp cao 115m, chung quanh có bao bọc bởi 624 tấm kính lớn, mỗi tấm có diện tích 121m². Những tấm kính này sẽ phản chiếu ánh nắng mặt trời vào hệ thống thu, cho phép sức nóng tích tụ tới 1.000°C, để cuối cùng chuyển hóa chúng thành điện năng.

Trên nguyên tắc, loại nhà máy này mỗi năm có thể sản xuất khoảng 23 gigawatt giờ điện, đủ cung cấp cho 8.000 hộ gia đình. Hiện nay, các nhà khoa học CHLB Đức đang phát triển hệ thống thu cải tiến và dự kiến sẽ sớm lắp nhà máy dự phòng thứ hai nhằm hướng tới mục tiêu tạo ra đủ năng lượng cung ứng cho cùng lúc 180.000 hộ gia đình trong thời gian không xa.

Như Quỳnh (Theo Solarpaces)

Tin cùng chuyên mục