Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị cô lập, chia cắt

Trong sáng 20-10, tại Hà Tĩnh, trời đã ngớt mưa nhưng do lượng nước từ hồ chứa Kẻ Gỗ và một số hồ chứa khác trên địa bàn tỉnh tiếp tục xả lũ nên tình trạng ngập lụt, chia cắt, cô lập diễn ra nghiêm trọng.

Đến trưa 20-10, hầu hết các phường, xã ở địa bàn TP Hà Tĩnh đều bị nước chia cắt, cô lập hoàn toàn; nhà dân bị ngập sâu từ 30cm đến hơn 1m. Các tuyến đường ngập nước sâu từ 40cm đến hơn 1m, thậm chí có nhiều điểm ngập gần 1,5m; tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua trung tâm TP Hà Tĩnh bị nước ngập sâu, gây chia cắt, giao thông tê liệt hoàn toàn. Nhiều ô tô bị chết máy mắc kẹt giữa quốc lộ phải thuê phương tiện cứu hộ đến kéo rời khỏi hiện trường, hoặc tài xế buộc phải bỏ cabin rời khỏi xe để đảm bảo an toàn.

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị cô lập, chia cắt ảnh 1
Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị cô lập, chia cắt ảnh 2
Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị cô lập, chia cắt ảnh 3
Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị cô lập, chia cắt ảnh 4
Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị cô lập, chia cắt ảnh 5
Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị cô lập, chia cắt ảnh 6 Quốc lộ 1A qua TP Hà Tĩnh bị ngập sâu trong biển nước
Tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên, nằm ngay dưới hạ du hồ chứa Kẻ Gỗ cũng bị ngập sâu. Đến trưa 20-10, hầu hết các xã, thị trấn đều bị ngập sâu, cô lập. Những ngày qua chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã có mặt để giúp người dân di dời tài sản, con người đến vị trí cao để đảm bảo an toàn, đồng thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch cho người dân.

Theo cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh, mưa lớn dồn dập từ 7 giờ ngày 15-10 đến 4 giờ ngày 20-10 đã gây ngập lụt trên diện rộng tại 90 xã của 10 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Hà Tĩnh với độ sâu từ 0,5 đến 1m. Riêng đối với các xã của huyện Cẩm Xuyên bị ngập sâu đến 2m.

31.000 hộ/105.373 nhân khẩu bị ảnh hưởng, trong đó tỉnh Hà Tĩnh đã sơ tán 13.848 hộ/41.000 người. Các hồ chứa, hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã phải xả tràn, trong đó mức độ gây ảnh hưởng lớn nhất là hồ Kẻ Gỗ.

Sáng 20-10, thông tin từ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, do lượng mưa khu vực hồ Kẻ Gỗ đã giảm nên công ty dự kiến sau 12 giờ trưa cùng ngày, điều tiết lũ qua tràn từ 790m3/s giảm còn dưới 500m3.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh đã huy động hàng chục xuống máy, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng quân sự địa phương, và ngư dân vùng biển tham gia di dời người dân đến nơi an tàn, đảm bảo lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết.

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị cô lập, chia cắt ảnh 8 Nhiều nhà dân ở huyện Cẩm Xuyên bị ngập trong biển nước
Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị cô lập, chia cắt ảnh 9 Lực lượng chức năng đưa người dân đến vị trí an toàn
Sáng 20-10, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tích cực tìm kiếm cháu N.Q.C. (3 tuổi, ở tổ dân phố Tân Hà, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bị mất tích nghi do nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, vào chiều ngày 19-10, chị N.T.H. (trú tại tổ dân phố Tân Hà, phường Hưng Trí) phát hiện con gái của mình là cháu N.Q.C. (3 tuổi) khi đang chơi trước sân nhà, sau đó không thấy cháu đâu nữa. Nghi ngờ con gái bị rơi xuống dòng nước chảy trước sân nhà và bị lũ cuốn trôi, chị H. cùng người nhà báo với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Tin cùng chuyên mục