Nhóm điều tra Ethiopia kiểm tra dữ liệu hộp đen tại Pháp

Theo Reuters, các nhà điều tra thuộc phái đoàn Ethiopia do Cục Điều tra Tai nạn (AIB) dẫn đầu, đã trở về Addis Ababa từ thủ đô Paris (Pháp), nơi họ đã kiểm tra dữ liệu hộp đen của chiếc máy bay xấu số Boeing 737 MAX 8 của Hãng hàng không Ethiopian Airlines rơi ngày 10-3 khiến toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng. 
Hiện trường vụ tại nạn hôm 10-3. Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ tại nạn hôm 10-3. Ảnh: Reuters

Tại Mỹ, các nhà điều tra và công tố viên liên bang đang tập trung điều tra quá trình dẫn đến việc Cục Hàng không liên bang (FAA) chứng nhận hoạt động máy bay Boeing 737 Max. Một bồi thẩm đoàn đã đưa ra trát đòi FAA hầu tòa sau vụ tai nạn máy bay 737 Max của Hãng hàng không Ethiopian Airlines. Trát hầu tòa có thể nhằm vào quy trình phê duyệt máy bay. Các nhà điều tra tìm kiếm email, tin nhắn và tài liệu liên lạc giữa tập đoàn Boeing và FAA. Theo Seattle Times, FAA từng cho phép các kỹ sư của họ giao phó giám sát nhiều hơn cho Boeing khi gã khổng lồ hàng không vũ trụ đang hối hả phát triển hệ thống điều khiển trên Boeing 737 Max cạnh tranh với Airbus của châu Âu.

Tin cùng chuyên mục