
Công ty Cổ phần nhựa Tân Phú là doanh nghiệp đã tạo được chỗ đứng vững chắc trong ngành nhựa Việt Nam với các sản phẩm công nghệ cao, khẳng định là một thương hiệu mạnh trên thị trường các loại bao bì bằng nhựa PE, PET, PP phục vụ cho các ngành công nghiệp và dân dụng.

Sản phẩm của Nhựa Tân Phú. Ảnh: N.C
Nhựa Tân Phú đã trải qua quá trình hình thành và phát triển tròn 30 năm với nhiều biến chuyển thăng trầm. Từ những ngày đầu thành lập (19-8-1977) cũng như nhiều nhà máy, doanh nghiệp khác hoạt động trong thời kỳ mà cơ chế bao cấp đang bao trùm hoạt động kinh tế nước nhà, Nhựa Tân Phú gặp nhiều khó khăn. Nhà máy thiếu việc làm, thu nhập người lao động thấp không đảm bảo đời sống.
Cuối thập niên 80, kinh tế Việt Nam chuyển từ chế độ bao cấp sang nền kinh tế đa thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Là một đơn vị với quy mô hoạt động nhỏ, vốn liếng hạn chế, Nhựa Tân Phú phải đối mặt với nhiều thách thức trước sự cạnh tranh gay gắt của thị trường thời mở cửa. Tập thể CBCNV Nhựa Tân Phú đã một lòng gắn bó cùng Công ty, kiên trì chịu đựng để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đến năm 1995, cùng với sự đi lên của kinh tế nước nhà, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dần được củng cố, ổn định và phát triển, đạt được một số thành quả nhất định, bước đầu mở ra tín hiệu lạc quan.
Từ một đơn vị với nhiều máy móc thiết bị lạc hậu, năng suất kém, Nhựa Tân Phú đã mạnh dạn đầu tư đổi mới thiết bị tiên tiến hiện đại, không ngừng cải tiến và hoàn thiện các sản phẩm cả về chất lượng và mẫu mã công nghiệp. Thực hiện tiến trình cổ phần hóa của Nhà nước, Bộ Công nghiệp đã ký quyết định chuyển Nhà máy Nhựa Tân Phú thành Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú kể từ tháng 1-2005.
Đại hội đồng cổ đông họp lần thứ nhất vào ngày 8-1-2005 đã thể hiện ý chí thống nhất của toàn thể cổ đông là những người chủ thực sự sở hữu doanh nghiệp, quyết tâm xây dựng CTCP Nhựa Tân Phú ổn định và ngày càng phát triển, phấn đấu trở thành một thương hiệu mạnh của ngành nhựa kỹ thuật cao. Kể từ đây, Nhựa Tân Phú đã có những bước nhảy vọt đáng kể.
Chỉ riêng 3 năm gần đây, các chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng, doanh thu của Nhựa Tân Phú đều tăng bình quân 20% và lợi nhuận tăng năm sau cao hơn năm trước từ 4 đến 10 lần. Năng suất lao động tăng 25% và thu nhập của người lao động cũng tăng trên 10%, cổ tức của cổ đông gia tăng hàng năm. Cùng với sự đổi mới máy móc thiết bị, phương tiện sản xuất là công tác xây dựng, đào tạo các cán bộ kỹ thuật giỏi, lực lượng lao động có tay nghề đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của ngành.
Trải qua 30 năm cùng rất nhiều biến chuyển quan trọng của đất nước đã tác động mạnh mẽ đến quá trình hình thành và phát triển của Công ty Nhựa Tân Phú. Với truyền thống đoàn kết thống nhất của tập thể người lao động, ý chí kiên trì vượt khó và nỗ lực sáng tạo không ngừng, Nhựa Tân Phú vượt qua các trở ngại, thách thức khách quan lẫn nội tại để duy trì ổn định và ngày càng tiến bộ, phát triển một cách vững chắc với nhiều tiềm năng hứa hẹn ở tương lai.
Khởi đầu khi mới tiếp quản sau ngày giải phóng, cơ sở mới chỉ là một xưởng sản xuất đơn sơ có diện tích trên 2.700m², văn phòng làm việc chật chội với trên dưới 30 lao động, nay Nhựa Tân Phú đã trở thành một doanh nghiệp với cơ ngơi bề thế, khang trang, diện tích trên 6.500m² và 2 có chi nhánh tại Long An, Hà Nội. Từ một số máy móc ít ỏi ban đầu, trong đó đa phần là bán tự động và tự chế, nay Công ty đã sở hữu một dàn thiết bị hiện đại của các quốc gia tiên tiến, từ sản lượng chỉ vài ba trăm tấn mỗi năm nay đã lên đến hàng ngàn tấn, riêng năm 2006 đạt trên 4.000 tấn sản phẩm nhựa các loại.
CBCNV và cổ đông của Công ty với 3 kỳ Đại hội cổ đông (từ 2005 đến 2007) đã thông qua các dự án khuếch trương về quy mô lẫn ngành nghề hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ để tiến đến việc hình thành một tập đoàn nhựa lớn mạnh có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.
Kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty (1977-2007), khi nhìn lại điểm xuất phát, CTCP Nhựa Tân Phú mới cảm nhận hết những thăng trầm gian khó của một doanh nghiệp sau 30 năm hình thành và phát triển, để từ đó tập thể CBCNV được quyền tự hào về sự trưởng thành và lớn mạnh, đồng thời ý thức được trách nhiệm của mình trước sứ mệnh xây dựng một CTCP Nhựa Tân Phú thành tập đoàn vững mạnh trong ngành nhựa Việt Nam.
Ngọc Châu