Thế giới quần vợt

Những câu hỏi thú vị trong tháng 7

1- Steve Darcis, tin nhắn điện thoại có nhiều không?

1- Steve Darcis, tin nhắn điện thoại có nhiều không?

Steve Darcis hôn chiếc cúp vô địch oanh liệt.
Steve Darcis hôn chiếc cúp vô địch oanh liệt.

- Chắc chắn là nhiều rồi. Tay vợt người Bỉ Steve Darcis này đã đi thẳng từ vòng loại đến ngôi vô địch Amersfoort hồi tuần trước và trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất trong lịch sử giành được một danh hiệu ATP (anh đăng quang khi đang xếp hạng 297 thế giới). Sau chiến thắng oanh liệt đó, anh đã nhận được hơn 80 tin nhắn chúc mừng đến từ các cổ động viên, bạn bè, đặc biệt là hai tay vợt đồng hương Oliver Rochus và Kristof Vliegen.

Nhờ vào chiến thắng này, Darcis đã nhảy vọt lên hạng 146 thế giới và nhận được khoản tiền thưởng 65.850 USD - gấp 20 lần so với tiền lương một ngày nhiều nhất mà anh từng nhận được. Darcis nói: “Tiền thưởng sẽ giúp tôi chi trả việc mua chiếc xe hơi mà tôi đã đặt cọc vào tuần trước. Phần còn lại, tôi sẽ để dành. Tôi không bao giờ tiêu tiền vào những thứ ngu ngốc”.

2- James Blake, đâu là cái cách anh gửi một thông điệp đến cho đối thủ?

James Blake rất tức tối nhìn màn ăn mừng của Stepanek.
James Blake rất tức tối nhìn màn ăn mừng của Stepanek.

- Hơi cay nghiệt đấy nhé! Trong trận chung kết tại Los Angeles với Radek Stepanek (đối thủ người CH Séc đang trong giai đoạn tìm lại phong độ sau khi bị chấn thương đốt sống cổ), Blake đã có một cách cư xử không hay ho chút nào. Để trả đũa việc Stepanek phàn nàn với trọng tài là cổ động viên của mình đã làm Stepanek xao nhãng, Blake lên tiếng… chỉ trích khá cay nghiệt màn ăn mừng chiến thắng hứng khởi của Stepanek (Stepanek đã múa một điệu vũ break-dance để ăn mừng): “Tôi không thể nói liệu anh ta có vui mừng với chiến thắng hay không. Anh ta không cần phải chứng tỏ quá nhiều cảm xúc đến như vậy”.

3- Hình như các tay vợt và huấn luyện viên không hào hứng với những sự cộng tác ổn định?

- Chắc chắn là như vậy! Sau khi làm việc chỉ trong một thời gian ngắn với Guillermo Coria hồi năm ngoái, HLV Hernan Gumy đã chuyển sang cộng tác với Marat Safin. Và ông sẽ còn “đi thêm bước nữa”.

Có thể đấy chứ - cũng giống như cựu học trò của ông Coria đổi một loạt HLV như: Gustavo Luza, Mariano Monachesi, Franco Davin, Alberto Mancini, Fabian Blengino, Gabriel Markus, Jose Perlas, Jose Higueras, Horacio de la Pena trước khi làm việc cùng ông. Sắp tới, Coria sẽ lại cộng tác với Alberto Mancini.

Marat Safin cũng không hơn gì. Trước khi hợp tác với Gumy, anh này đã “kinh qua” các HLV như: Rafael Mensua, Andrei Chesnokov, Tony Pickard, Alexander Volkov, Mats Wilander, Marc Rosset, Denis Golovanov, Peter Lundgren, rồi lại Alexander Volkov.

Lelyton Hewitt cũng vừa đổi HLV - ông Tony Roche (cựu HLV của Roger Federer). David Nalbandian cũng vừa đổi HLV - ông Martin Jaite. Tay vợt nữ Tatiana Golovin cũng vừa có ông thầy mới là Mats Wilander, cựu HLV của Safin.

TIỂU PHI

Nội dung thi đấu quần vợt nữ ở olympic bắc kinh 2008

Có 6 suất dành cho các quốc gia

Các quốc gia đăng ký tham dự môn quần vợt nữ ở Olympic Bắc Kinh 2008 sẽ có thêm cơ hội đưa các tay vợt của mình đến tham gia thi đấu khi Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) và WTA thông qua thỏa thuận tăng thêm hai suất “mở rộng” - so với năm 2004 - cho vòng đấu chính (gồm 64 tay vợt).

(Từ trái qua phải) HCB Amelie Mauresmo, HCV Justine Henin-Hardenne và HCĐ Alicia Molik tại buổi lễ trao giải nội dung đơn nữ môn quần vợt ở Olympic Athens 2004.

(Từ trái qua phải) HCB Amelie Mauresmo, HCV Justine Henin-Hardenne và HCĐ Alicia Molik tại buổi lễ trao giải nội dung đơn nữ môn quần vợt ở Olympic Athens 2004.

Nghĩa là, ngoại trừ 56 tay vợt hàng đầu của WTA (dựa trên bảng xếp hạng của WTA) nghiễm nhiên lấy 56 suất chính thức, 6 suất còn lại (ở Olympic Athens 2004 chỉ là 4 suất) sẽ được trao cho các tay vợt của các quốc gia có khả năng - Ủy ban Olympic của ITF sẽ xem xét dựa trên thứ hạng xếp hạng của các tay vợt và sự phân bổ địa lý phù hợp của các quốc gia đăng ký tham gia. Hai suất cuối cùng (64 - 56 - 6 = 2) được một nhóm đại diện gồm các thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) phối hợp ITF cùng chọn lựa và quyết định phân bổ.

Ông Larry Scott - Giám đốc điều hành WTA Tour - cho biết, thỏa thuận giữa WTA và ITF bảo đảm việc các tay vợt tham gia Olympic là những tay vợt xứng đáng nhất và đó là điều tối quan trọng phù hợp với tinh thần Thế vận hội. Ông Francesco Ricci Bitti - Chủ tịch ITF, nói: “Theo thỏa thuận này, sẽ có nhiều tay vợt hàng đầu đủ tư cách tham gia Olympic Bắc Kinh và đó là tin tốt cho mọi người”.

Ở Olympic 2004, WTA lần đầu tiên cộng điểm thưởng trên bảng xếp hạng chuyên nghiệp cho các tay vợt có thành tích. Việc này cũng sẽ được tiếp tục ở Bắc Kinh. Ở nội dung đôi, những tay vợt được xếp hạng trong tốp 10 thế giới thì nghiễm nhiên có suất vào vòng đấu chính, bất chấp việc người đánh cặp của họ có thành tích gì hay không.

Hiện tại, ITF cũng đang tiến hành thỏa thuận với ATP trong việc nâng chất nội dung thi đấu nam. ATP cũng đã tiến hành cộng điểm thưởng cho các tay vợt tham gia Olympic ở Sydney 2000 và Athens 2004.

Quần vợt ở Olympic Bắc Kinh 2008 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 17-8.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục