Nông dân thu nhập cao từ vườn bơ trái vụ

Theo thường lệ ở Tây Nguyên, tháng 5 và 6 hàng năm mới đến mùa thu hoạch bơ chính vụ. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, bà con nông dân các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai đã đầu tư trồng bơ trái vụ, với 2 dòng chủ yếu là bơ sớm và bơ muộn đã hình thành nên vụ bơ sớm mùa từ tháng 2 đến tháng 4, bán vừa nhanh lại có lãi cao.

(SGGP).- Theo thường lệ ở Tây Nguyên, tháng 5 và 6 hàng năm mới đến mùa thu hoạch bơ chính vụ. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, bà con nông dân các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai đã đầu tư trồng bơ trái vụ, với 2 dòng chủ yếu là bơ sớm và bơ muộn đã hình thành nên vụ bơ sớm mùa từ tháng 2 đến tháng 4, bán vừa nhanh lại có lãi cao.

Bà Nguyễn Thị Hoa, một nông dân ở phường Hoa Lư, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, năm nay sản lượng bơ sớm được mùa hơn mọi năm, trung bình mỗi cây bơ lượng quả tăng từ 10% - 20% so với năm trước, trong khi giá bơ này loại 1 đang có giá 60.000 - 70.000 đồng/kg, bơ loại 2 giá 40.000 - 50.000 đồng/kg, bơ loại 3 giá 30.000 - 40.000 đồng/kg…

Theo ghi nhận, mỗi vườn bơ trái vụ đem lại cho người nông dân khu vực Tây Nguyên gần 50 triệu đồng, chưa kể trong những tháng tới vườn bơ chính vụ lại tiếp tục thu hoạch.

ĐỨC TRUNG

Lễ hội Nho và vang quốc tế Ninh Thuận

(SGGP).- Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ hội Nho và vang quốc tế - Ninh Thuận 2014 tại TP Phan Rang vào trung tuần tháng 7 năm nay. Cây nho hiện đang được coi là đặc sản của Ninh Thuận với sản lượng nho tươi hàng năm từ 60.000 - 65.000 tấn và được chế biến thành rượu vang nho, các chế phẩm nước giải khát, nước dinh dưỡng, nho sấy, mứt nho...

Lễ hội Nho và vang quốc tế - Ninh Thuận 2014 dự kiến có khoảng 100 gian hàng giới thiệu nho và các sản phẩm từ nho của các công ty sản xuất rượu nho trong nước, nước ngoài (Pháp, Chile, Argentina, Australia, Hungaria, Mỹ, Nam Phi, Romania và Đức…) cũng như của các hộ nông dân trồng nho tại Ninh Thuận và các tỉnh lân cận.

CÔNG PHIÊN

Tin cùng chuyên mục