Ngày thứ 2 kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khóa VII

"Nóng" từ vấn đề vật chất đến tinh thần

Giám đốc Sở Tài Nguyên - Môi trường Trần Thế Ngọc
"Nóng" từ vấn đề vật chất đến tinh thần
"Nóng" từ vấn đề vật chất đến tinh thần ảnh 1
Giám đốc Sở GT-CC Hà Văn Dũng trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Hôm nay 20-7, kỳ họp lần thứ 4 HĐND TPHCM khóa 7 tiếp tục diễn ra với phần chất vấn và trả lời chất vấn của lãnh đạo các ngành Giao thông - Công chính, Giáo dục - Đào tạo, Công an, Tài nguyên - Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc và Văn hóa - Thông tin.

  • Nhiều dự án giao thông TP HCM chưa đáp ứng nhu cầu

Mới đầu buổi sáng 20-7, chỉ riêng Sở Giao thông-Công chính (GT-CC) đã nhận được 15/50 ý kiến chất vấn của cử tri gởi tới qua đường dây nóng của kỳ họp. Các đại biểu còn được xem một số hình ảnh về công trình chợ Cầu Quang Trung...

Bước đầu, Giám đốc Sở GT-CC Hà Văn Dũng trả lời một số thắc mắc của cử tri xung quanh việc chống gian dối, tiêu cực trong thi công các công trình giao thông thời gian qua; chấn chỉnh công tác cấp phép lái xe.

Tuy nhiên, sau trả lời trên của Giám đốc Sở GT-CC, một số cử tri đã điện thoại tới  nêu những bức xúc về tình trạng đường sá hiện nay đang xuống cấp nghiêm trọng, tai nạn quá nhiều, như tỉnh lộ 15 Củ Chi, Sở hứa mở rộng từ 2 năm nay, nhưng vẫn chưa làm; hoặc đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh thường xuyên ngập nước...

Tiếp theo, đại biểu Đặng Văn Khoa chất vấn Giám đốc Sở GT-CC về công trình cống hộp ở liên tỉnh lộ 15. Theo ông Khoa, rõ ràng ở công trình này đơn vị thi công đã làm ăn gian dối, trong khi đó việc giám sát thi công cũng có vấn đề khi tại sao không phát hiện được việc làm ăn gian dối này? Để chứng minh cho những tiêu cực trong công trình này, ông Khoa đã đưa một mẩu bê tông cho các đại biểu xem. Ông Khoa nói (mời click vào để nghe).

"Nóng" từ vấn đề vật chất đến tinh thần ảnh 2

Giám đốc Hà Văn Dũng đã thẳng thắn xác nhận việc phản ánh của đại biểu Đặng Văn Khoa là chính xác. Ông Dũng cho biết thêm (mời click vào để nghe)  Về công trình chợ Cầu thi công quá chậm, gây bất bình cho người dân, ông Dũng giải trình

Bức xúc trước việc có quá nhiều tiêu cực trong thi công các công trình giao thông, đại biểu Lê Nguyễn Minh Quang đề nghị xem lại việc lựa chọn các đơn vị thi được giao thi công các công trình này. Đại biểu Minh Quang nói (mời click vào để nghe).

Cũng với những bức xúc này, đại biểu Võ Văn Sen đặt vấn đề về những lãng phí, tiêu cực trong thực hiện, thi công các công trình cấp thoát nước. Đại biểu Võ Văn Sen nói (Mời click vào để nghe).

Các đại biểu Ngô Minh Hồng, Nguyễn Văn Bạch nêu thắc mắc về việc quy hoạch Nghĩa trang thành phố; vấn đề chống ngập, thu lệ phí đường Huỳnh Tấn Phát... Đại biểu Đặng Văn Khoa cung cấp thêm một số tư liệu về công trình tỉnh lộ 15, theo đó cho thấy, mặc dù công trình này đã được báo chí nêu nhiều cũng như người dân phản ánh nhiều, nhưng đến nay vẫn chưa có khắc phục gì... (mời click vào để nghe)

Đại biểu Phạm Hữu Nghĩa thì nêu chủ trương hạn chế xe 2 bánh để khuyến khích người dân đi xe buýt nhằm giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông nội ô, nhưng việc xây dựng các trạm, bến dừng xe buýt vẫn chưa theo kịp chủ trương này... (mời click vào để nghe)

 Đại biểu Võ Văn Sen đưa thêm ý kiến về việc xây dựng những trung tâm, những khu dân cư mới ở ngoại thành để giảm bới áp lực dân số ngày càng tăng ở nội thành...

"Nóng" từ vấn đề vật chất đến tinh thần ảnh 3

Những chất vấn này được Giám đốc Sở GT-CC Hà Văn Dũng trả lời (Mời click vào để nghe).

Sở VH-TT cấp phép nhiều nhưng quản lý không hết

Tiếp theo chương trình, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Trương Ngọc Thủy trả lời các chất vấn của đại biểu xung quanh công tác quy hoạch và quản lý nhà nước của một số ngành nghề thương mại và dịch vụ “nhạy cảm” trong lĩnh vực văn hóa xã hội; tình trạng mua bán, tổ chức lôi kéo số thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp tại những nơi như các nhà hàng, vũ trường, quán bar... ; Hoạt động mại dâm vẫn còn nhiều biến tướng, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp; nhất là các đường dây “gái gọi” móc nối bán dâm tại các cơ sở kinh doanh “nhạy cảm”... 

Bà Thủy cho biết (mời click vào để nghe).

"Nóng" từ vấn đề vật chất đến tinh thần ảnh 4

Tiếp tục chất vấn các vấn đề về văn hóa, đại biểu Nguyễn Văn Hiên hỏi ngành chức năng văn hóa thông tin đã có những biện pháp gì để thực thi và bảo vệ quyền tác giả (Mời click vào để nghe âm thanh); Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (Mời click vào để nghe âm thanh) yêu cầu Giám đốc Sở VH-TT trả lời rõ hơn những thắc mắc của cử tri về vấn đề quản lý, kinh doanh, tổ chức hoạt động những loại hình văn hóa nhạy cảm. Đại biểu Phạm Minh Trí (Mời click vào để nghe âm thanh) thì cho rằng, cần xem lại việc quản lý các hoạt động văn hóa thời gian qua có phải là do "pháp luật lỏng lẻo, tạo nhiều kẽ hở" nên mới lộn sộn như nhiều phản ánh của người dân không? Theo đại biểu Trí, nói vậy chưa chính xác, bởi trách nhiệm ở đây là do chính ngành VH-TT. Sở VH-TT cần thẳng thắn hơn trong việc thừa nhận những yếu kém của mình trong công tác này, có vậy mới khắc phục tốt được.

"Nóng" từ vấn đề vật chất đến tinh thần ảnh 5

Còn các đại biểu Đặng Văn Khoa (Mời click vào để nghe âm thanh), Võ Văn Sen (Mời click vào để nghe âm thanh) thì cho rằng, Giám đốc Sở VH-TT thừa nhận có nhiều thiếu sót trong công tác quản lý VH-TT trên địa bàn TPHCM và hứa sẽ khắc phục. Điều này là tất nhiên, nhưng quan trọng hơn, theo 2 đại biểu này là Sở cần nỗ lực hơn trong xây dựng, thiết kế lại lộ trình cũng như mặt bằng văn hóa để nhằm nâng cao chất lượng hưởng thụ văn hóa lành mạnh cho người dân TPHCM.

Đại biểu Trương Minh Nhựt (Mời click vào để nghe âm thanh) đặt vấn đề xác định rõ trách nhiệm của Sở VH-TT trong vấn nạn "thuốc lắc" hiện nay, cũng như xác định rõ hơn các tiêu chí mô hình văn hóa cơ sở... Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Văn Minh (Mời click vào để nghe âm thanh) thẳng thắn đặt câu hỏi: Việc nhiều cơ sở, mặt bằng (như rạp chiếu phim) thuộc Sở VH-TT được mang cho thuê, vậy đó có phải là "xã hội hóa" trong hoạt động văn hóa hiện nay? Rồi 117 cơ sở karaoke chừng nào sẽ được di dời theo quy hoạch?...

Giám đốc Sở VH-TT Trương Ngọc Thủy giải trình (mời click vào để nghe)

  • Giảm phiền hà trong cấp CMND, đăng ký hộ khẩu... tiếp tục hứa

Mở đầu phiên họp buổi chiều, Giám đốc Công an TPHCM Nguyễn Chí Dũng trình bày báo cáo giải trình những vấn đề của cử tri đặt ra đối với hoạt động của công an thành phố.

Trả lời những băn khoăn của đại biểu Phạm Văn Bạch và Đặng Văn Khoa về dư luận cho rằng: công an ở nhiều khu phố đã dung túng, bao che cho các tệ nạn ma túy, tội phạm... Giám đốc Công an Nguyễn Chí Dũng thừa nhận việc nhiều địa phương thiếu cương quyết trong xử lý tội phạm. Tuy nhiên ông Dũng khẳng định rằng không có chuyện công an ở cơ sở nuôi dưỡng tội phạm, mà chẳng qua là do sự phối hợp giữa cơ quan chức năng với chính quyền địa phương chưa chặt, nên đã có lúc, có nơi để xảy những tệ nạn xã hội như dư luận đã phản ánh.

"Nóng" từ vấn đề vật chất đến tinh thần ảnh 6

Về các ý kiến của đại biểu Ngô Minh Hồng và Đặng Văn Khoa xung quanh trật tự an toàn giao thông; vấn đề mua 150 xe chuyên dụng cho lực lượng cảnh sát giao thông thành phố; vấn đề cấp giấy chứng minh nhân dân, giải quyết đăng ký hộ khẩu... Giám đốc Công an giải trình: Công an thành phố đang thực hiện cải tiến công tác quản lý việc cấp chứng minh nhân dân. Theo đó, công an thành phố phân cấp cho công an quận, huyện trong việc cấp lại chứng minh nhân dân cho những đối tượng bị mất hoặc có chứng minh nhân dân hư, cũ nát. Thời gian qua, công việc này có gặp một số trục trặc khiến người dân phiền lòng, Công an thành phố sẽ chấn chỉnh ngay công tác này.

Về việc mua 150 xe chuyên dụng, ông Dũng cho biết đã đề nghị Ban dự án và đơn vị trúng thầu bổ sung, điều chỉnh, sửa chữa việc này. Giám đốc Công an còn tiếp thu những ý kiến xung quanh tư cách của một số cán bộ, chiến sỹ công an và hứa sẽ chấn chỉnh ngay...

Trả lời những câu hỏi của đại biểu Trương Trọng Nghĩa về trách nhiệm của ngành công an đối với công tác chấn chỉnh những hoạt động văn hóa "nhạy cảm"; câu hỏi của đại biểu Phạm Văn Bạch về việc người dân phát hiện những địa điểm có dấu hiệu tội phạm, nhưng khi báo cáo lên trên vẫn không thấy được giải quyết; cũng như vấn đề về xử lý vi phạm giao thông chưa nghiêm mà đại biểu Vũ Hưng Bình nêu ra... và một số ý kiến của cử tri (qua điện thoại đường dây nóng của kỳ họp) phản ánh công an nhiều địa phương còn tỏ thái độ hách dịch với dân; tình trạng kẹt xe ở cầu Sài Gòn bao giờ được giải quyết dứt điểm... Giám đốc Công an Nguyễn Chí Dũng cho biết, lực lượng công an chỉ tham một phần công tác hậu kiểm các dịch vụ văn hóa "nhậy cảm". Công an chỉ tấn công các điểm tội phạm chứ không tấn công vào người nghiện hút. Ông Dũng khẳng định sẽ không bao giờ bao che và xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sỹ công an vi phạm kỷ luật. Về tình trạng kẹt xe ở cầu Sài Gòn, ông Dũng cho biết sẽ bố trí lại cách tuần tra, kiểm soát giao thông khu vực này.

  • Bệnh thành tích, học thêm, dạy thêm... vẫn tràn lan
"Nóng" từ vấn đề vật chất đến tinh thần ảnh 7

Phần chất vấn và trả lời chất vấn Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Công Minh sôi động hẳn lên với những vấn đề nóng bỏng như bệnh thành tích trong ngành giáo dục vẫn tồn tại; vấn đề dạy thêm học thêm tràn lan, mặc dù theo ông Minh, Sở GD-ĐT đã cấm triệt để việc này; vấn đề tổ chức học hè vẫn không giảm, khiến áp lực học đè nặng lên học sinh; vấn đề hướng nghiệp, dạy nghề còn thiếu và yếu; vấn đề quản lý các nhóm trẻ gia đình còn lỏng lẻo; rồi những tiêu cực trong chạy trường...

Những vấn đề trên được Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Công Minh trả lời: Về bệnh thành tích trong giáo dục hiện nay, Sở GD-ĐT đã có chủ trương đấu tranh chống "căn bệnh" này và hiện vẫn đang tiếp tục với biện pháp chế tài nghiêm khắc hơn. Đối với những ý kiến về học hè, dạy thêm học thêm... ông Minh khẳng định Sở không chủ trương như vậy, nhưng hầu như trường nào cũng vi phạm, thực hiện sai quy định của Sở. Chuyện chạy trường chuyên, trường tốt là có thật và ngày càng nhiều. Hiện ngành giáo dục thành phố đang nỗ lực khắc phục tiêu cực này, nhưng kết quả đạt được chưa khả quan.
 
Chưa thỏa mãn với giải trình trên của Giám đốc Sở GD-ĐT, đại biểu Dương Vũ Lâm chất vấn thêm việc cả hai Sở GD-ĐT và TDTD đều có trường chuyên TDTT của mình. Như vậy chất lượng tại các trường này ra sao, liệu có dàn trải và dẫm chân nhau trong quản lý, nội dung giảng dạy không? Hoặc ý kiến của đại biểu Đặng Văn Khoa nêu chuyện bắt buộc học hè, nếu học sinh nào không đi học sẽ bị xếp lớp không tốt; Còn đại biểu Nguyễn Thế Dũng thẳng thắn đề nghị mở ngay Hội nghị chuyên đề về trách nhiệm của HĐND với vấn đề giáo dục; Hay như đại biểu Phạm Văn Bá cho rằng quy hoạch giáo dục phải có sự tiếp sức của toàn xã hội...

  • Ô nhiễm môi trường không giảm, chưa có lời giải đáp?
"Nóng" từ vấn đề vật chất đến tinh thần ảnh 8

Mở đầu phần làm việc của mình, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Trần Thế Ngọc đã giải trình xung quanh các vấn đề: xử lý tình trạng ô nhiễm, khai thác nước ngầm, bảo vệ tài nguyên sông Sài Gòn...Mời click vào để nghe

Tiếp tục chất vấn Giám đốc Sở Tài Nguyên - Môi trường Trần Thế Ngọc, đại biểu Võ Văn Sen bức xúc về sự chậm chạp trong việc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt trong tình trạng nước thải, rác thải không qua xử lý ở các khu công nghiệp; trong việc quản lý, kiểm tra tình trạng  khai thác nước ngầm tràn lan;  trong công tác bảo vệ tài nguyên môi trường. Đại biểu Võ Văn Sen nhấn mạnh đây là một sự báo động cho ngành quản lý vì những hậu quả khôn lường của nó trong tương lai. Mời click vào để nghe

Đại biểu Lê Như Ái phát biểu thêm về vấn đề khai thác, sử dụng nước ngầm tràn lan ở thành phố. Qua một vài số liệu minh họa, ĐB Lê Như Ái khẳng định phải có lộ trình hạn chế trong việc khai thác nước ngầm một cách phù hợp, khoa học để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp. Mời click vào để nghe

Đại biểu Dương Văn Nhân báo động về tình trạng khói  gây ô nhiễm của nhà máy Hiệp Phước gây hậu quả nghiêm trọng đến hoạt động nuôi tôm, nghêu của người dân địa phương. Mời click vào để nghe

Đại biểu Đặng Văn Khoa đặt vấn đề các chủ doanh nghiệp phải có trách nhiệm rõ ràng trong việc xử lý nước thải của đơn vị mình để góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Đăng Nghĩa nhấn mạnh vấn đề rác của thành phố đang là nguy cơ, giống như những "quả bom" ô nhiễm trong khi việc xử lý các bãi rác lại rất chậm.Mời click vào để nghe

"Nóng" từ vấn đề vật chất đến tinh thần ảnh 9

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh đến việc quản lý, khai thác nước ngầm sao cho hiệu quả, khoa học, đúng mục đích nằm trong tầm kiểm soát của cơ quan chức năng. Về việc thải chất thải (trong đó có rất nhiều hóa chất độc hại) ra các sông rạch hiện nay, đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường giải trình thêm những biện pháp để chấm dứt tình trạng này trong thời gian sớm nhất. Mời click vào để nghe

Trả lời các câu hỏi trên, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Trần Thế Ngọc cho biết, việc sử lý chất thải rắn đang được các cơ quan chức năng của Sở Tài nguyên - Môi trường tiến hành theo đúng với tiến độ kế hoạch đề ra. Về tình trạng đất lún, sụt tại các khu vực khai thác nước ngầm và ô nhiễm sông Đồng Nai, ông Ngọc khẳng định Sở Tài nguyên - Môi trường đã và đang thực hiện việc quy hoạch các vùng khai thác nước ngầm, cũng như chỉnh sửa việc quản lý môi trường sông Đồng Nai, trong đó có yêu cầu công ty Vedan sửa chữa lại hệ thống xử lý nước thải ra sông (mời click vào để nghe).

Kết thúc phần giải trình của mình, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường đề xuất với HĐND về việc tổ chức buổi chuyên đề cho Sở Tài nguyên - Môi trường giải trình rõ hơn vấn đề môi trường.

  • Quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị quá chậm
"Nóng" từ vấn đề vật chất đến tinh thần ảnh 10

Cuối buổi chiều, trong phần giải trình trả lời các kiến nghị của cử tri, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trọng Hòa đồng ý với các ý kiến cho rằng thành phố quá chậm trong việc đưa ra quy hoạch kiến trúc tổng thể đô thị. Trong đó có việc chậm đưa ra những tiêu chuẩn về cốt nền, cốt xây dựng khống chế...

Ông Hòa cũng nhận những thiếu sót trong việc chưa thực hiện tốt chức năng là tham mưu cho thành phố trong tác quy hoạch, kiến trúc đô thị TPHCM, cũng như việc thực hiện quá chậm tiến độ giải tỏa, xây dựng đường Nguyễn Văn Trỗi. Theo ông Hòa, trong việc này cũng có nhiều khó khăn như việc thu hút chất xám cho ngành nghề xây dựng, kiến trúc hiện nay chưa hấp dẫn, nên nhiều người có năng lực, trình độ chuyên môn đã bị "hút" qua các đơn vị ngoài nhà nước. Ông Hòa nói (mời click vào để nghe).

Kết thúc phiên họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo thay mặt chủ tọa kỳ họp nhận xét: phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn này đã thể hiện bước tiến bộ, đảm bảo công khai, trách nhiệm, được người dân quan tâm theo dõi.

Người chất vấn rất có trách nhiệm trong khi đưa ra các câu hỏi bám sát vấn đề và có sự chuẩn bị kỹ càng. Đã có 428 cuộc gọi của cử tri thành phố đến góp ý, kiến nghị ngắn gọn, rõ ràng và thiết thực, đã làm cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn thêm sôi động, có hiệu quả và gần dân hơn.

"Nóng" từ vấn đề vật chất đến tinh thần ảnh 11

Về phần người trả lời chất vấn cũng thể hiện rõ trách nhiệm của mình qua việc thẳng thắn nhận những thiếu sót và đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm khắc phục những thiếu sót ấy.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch HĐND Phạm Phương Thảo, so với yêu cầu đòi hỏi, nội dung trả lời chất vấn của lãnh đạo các ngành cần năng cao hơn nữa, cần rút kinh nghiệm khi nhiều trả lời không mới, chưa bám sát vấn đề, chưa làm thỏa mãn người dân. Chủ tịch Phạm Phương Thảo nói (mời click vào để nghe).

Ngày mai, 21-7, ngày thứ 3 của kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khóa VII, các đại biểu sẽ tiến hành bầu một số chức danh của HĐNDTP; bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân TAND nhiệm kỳ 2004-2009 và tiến hành thảo luận, thông quan Dự thảo Nghị quyết của kỳ họp.

Nhóm PV SGGP Online (Tường thuật trực tiếp)

Tin cùng chuyên mục