Phá trường gà ở quận Bình Tân, tạm giữ 39 đối tượng

Qua đeo bám, Công an quận Bình Tân đã triệt phá 1 trường gà, bắt quả tang 39 đối tượng tham gia. Tang vật thu giữ gồm: 50 triệu đồng, 50 chiếc ĐTDĐ, 29 xe máy, 2 con gà, một chiếc cân...

Ngày 15-8, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho hay, đang tạm giữ 39 đối tượng để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Theo đó, qua nhiều ngày theo dõi, khoảng 15 giờ ngày 14-8, trinh sát Công an quận Bình Tân đã tiến hành ập vào bãi đất trống thuộc KP.1, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TPHCM. Thời điểm ập vào bãi đât trống có 2 nhóm đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền.

Phá trường gà ở quận Bình Tân, tạm giữ 39 đối tượng ảnh 1 Tang vật thu giữ

Hiện trường, công an thu giữ 50 triệu đồng, 50 chiếc ĐTDĐ, 29 xe máy, 2 con gà, một chiếc cân... Công an đã đưa 39 đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Phá trường gà ở quận Bình Tân, tạm giữ 39 đối tượng ảnh 2 Nhóm đối tượng bị khống chế bắt giữ

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, trường gà này do Bùi Văn Hiếu (SN 1975, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cầm đầu. Giúp sức cho Hiếu có Lê Văn Giàu Em (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Lê Minh Bằng (SN 1990, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Trường gà của Hiếu hoạt động khoảng 3 tháng trở lại đây. Mỗi trận đá gà là 10 triệu đồng, Hiếu đứng ra lấy 5% tiền xâu. Trường gà của Hiếu nằm ở khu vực bãi đất trống có diện tích rộng, bao quanh là khu dân cư.

Người lạ không thể nào vào được khu vực trường gà vì đường vào trường gà chỉ có 1 lối đi và Hiếu cho người canh gác từ bên ngoài. Nếu thấy động thì nhóm sẽ giải tán… Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Tin cùng chuyên mục