Trong nửa đầu tháng 9 tới đây, 1 tỷ USD trái phiếu chính phủ sẽ được phát hành ra thị trường vốn quốc tế. Số tiền thu về từ việc phát hành trái phiếu sẽ phân bổ cho dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án Thủy điện Xê Ca Mản 3 và dự án mua tàu vận tải của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Thông tin chi tiết về việc này, ông Nguyễn Thành Đô, Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), cho biết:
Thời điểm phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường vốn quốc tế rất thuận lợi, vì đây là đợt phát hành lần thứ hai nên số liệu chỉ cần phải cập nhật thôi chứ không cần phải làm lại từ đầu, tiếp đến là vừa qua hệ số tín nhiệm của Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế nâng lên. Đương nhiên những điều này sẽ ảnh hưởng đến lãi suất trái phiếu, bởi uy tín cao thì lãi suất sẽ giảm. Tuy nhiên, lãi suất do thị trường quyết định, chỉ có thể dự báo dựa theo những diễn biến và xu hướng thị trường trong các giao dịch hàng ngày chứ không thể tính được. Lần này nhà bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ là tổ hợp gồm các ngân hàng gồm: Citibank, Deutsche Bank…
Cũng xin nói thêm, hiện vẫn chưa có đề xuất nào cụ thể và chưa có hồ sơ nào gửi đến Bộ Tài chính về việc DN xin phát hành trái phiếu ra nước ngoài. Nhiều DN hiện nay vẫn chỉ dừng ở mức nghiên cứu. Thực ra để DN có thể phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế đòi hỏi tính minh bạch cao, đòi hỏi nhiều khâu chuẩn bị, nhưng DN hiện nay tính minh bạch vẫn còn kém: chưa được kiểm toán quốc tế, chưa được đánh giá hệ số tín nhiệm… Tuy nhiên, các DN có khả năng phát hành trái phiếu DN là Tập đoàn Dầu khí (PetroVietnam), TCT Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, TCT Hàng hải Việt Nam, TCT Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông. PetroVietnam thì nghiên cứu lâu rồi và đã mời cả tư vấn nước ngoài vào nhưng vẫn chưa có đề xuất gì.
Hà My ghi