Phát hiện chủng virus SARS-CoV-2 mới

Kết quả giải trình tự gene của bệnh nhân Nhật Bản (ca bệnh 2.229, đã tử vong tại một khách sạn ở quận Tây Hồ, Hà Nội) và chùm ca bệnh tại Hà Nội cho thấy đây là virus SARS-CoV-2 nhóm 20C.
Phát hiện chủng virus SARS-CoV-2 mới

Tối 24-2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, trong ngày, cả nước có thêm 11 ca mắc mới Covid-19 (từ ca bệnh thứ 2.402 đến 2.412) đều ở tỉnh Hải Dương. Hiện Việt Nam đã có 1.504 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-1 tới nay là 820 ca.

Trong ngày, cả nước có thêm 30 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh lên 1.790 ca. Trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị có 191 bệnh nhân đã âm tính với SARS-CoV-2.

Theo Bộ Y tế, có 10 địa phương của đợt dịch thứ 3 này đã trải qua nhiều ngày không ghi nhận ca mắc mới như: Hòa Bình 25 ngày, Điện Biên 20 ngày, Hà Giang 20 ngày, Bình Dương 19 ngày, Hưng Yên 17 ngày, Bắc Giang 15 ngày, Gia Lai 14 ngày, TPHCM 12 ngày, Hà Nội 9 ngày… 

Cũng theo Bộ Y tế, kết quả giải trình tự gene của bệnh nhân Nhật Bản (ca bệnh 2.229, đã tử vong tại một khách sạn ở quận Tây Hồ, Hà Nội) và chùm ca bệnh tại Hà Nội cho thấy đây là virus SARS-CoV-2 nhóm 20C.

Chủng này lưu hành chủ yếu tại: Hàn Quốc, Sri Lanka, Ấn Độ, Đài Loan... nhưng không có ở Nhật Bản. Chủng virus mới này có tốc độ lây nhiễm không cao nhưng mức độ tăng nặng chưa rõ ràng. Chủng virus lưu hành tại Hải Dương là biến chủng SARS-CoV-2 tại Anh và Nam Phi.

Tin cùng chuyên mục