Phát hiện thi thể học sinh đuối nước sau hơn 3 ngày tìm kiếm

Chiều ngày 24-3, ông Lê Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, sau hơn 3 ngày tìm kiếm, thi thể học sinh bị đuối nước đã được tìm thấy.

Khoảng 3 giờ 30 phút chiều ngày 24-3, người dân phát hiện một thi thể dạt vào Hòn Ông (nằm gần cửa biển thuộc xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) nên lập tức báo chính quyền địa phương.

Gia đình ra nhận diện và xác định là em H.T.T. (sinh 2007, lớp 8, Trường THCS Bình Chánh, huyện Bình Sơn), học sinh bị đuối nước mất tích ngày 21-3.

Phát hiện thi thể học sinh đuối nước sau hơn 3 ngày tìm kiếm ảnh 1 Vị trí Hòn Ông trên bản đồ, nơi phát hiện thi thể học sinh đuối nước mất tích ngày 21-3

Trước đó, vào 17 giờ 10 phút ngày 21-3, em H.T.T. đi tắm biển cùng chị và nhóm bạn ở bãi tắm Khe Hai. Trong lúc tắm biển, em T. không may bị đuối nước mất tích.

Các lực lượng công an, biên phòng, UBND xã và người dân đã tham gia tìm kiếm trong nhiều ngày. Đến 3 giờ 30 phút chiều ngày 24-3 thì phát hiện thi thể em T. tại Hòn Ông.

Phát hiện thi thể học sinh đuối nước sau hơn 3 ngày tìm kiếm ảnh 2 Khu vực biển Khe Hai, nơi em T. tắm biển bị đuối nước mất tích. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sau khi nhận diện, địa phương đã bàn giao thi thể để gia đình đưa về nhà tại xã Bình Chánh.

Tin cùng chuyên mục