Phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài

Mộc Bài là khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) trên bộ lớn nhất cả nước, nằm trên trục đường xuyên Á nối với Vương quốc Campuchia, các nước ASEAN và là tuyến hành lang phía Nam quan trọng của tiểu vùng Mê Công, kết nối TPHCM - Phnom Penh - Bangkok nên có độ mở giao thương lớn. Do đó, Mộc Bài có thể trở thành điểm trung chuyển quan trọng kết nối chuỗi sản xuất - giao thương giữa vùng Đông Nam bộ với hạt nhân là TPHCM với các nước ASEAN, là một cực tăng trưởng trong khu tam giác với Cái Mép - Thị Vải, sân bay Long Thành.
 Các phương tiện giao thông chờ thông quan qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài
Các phương tiện giao thông chờ thông quan qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài

Được xác định là một nút giao quan trọng trên trục đường xuyên Á TPHCM - Mộc Bài - Phnom Penh - Bangkok nên 2 địa phương TPHCM và Tây Ninh đã xác định phải sớm đầu tư dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài để thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cùng đó, việc cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và sân bay Long Thành được đầu tư đồng bộ, đi vào hoạt động sẽ hình thành nên khu tam giác động lực phát triển mới của vùng Đông Nam bộ với bộ 3 cửa khẩu quan trọng (đường biển, đường bộ và đường hàng không), thúc đẩy sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; góp phần củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước trên tuyến biên giới Tây Nam.

Khu KTCK Mộc Bài nằm trên địa bàn 6 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích 21.284ha, dư địa đất đai đủ lớn, hội đủ điều kiện, cơ hội để phát triển theo mô hình công nghiệp - đô thị - dịch vụ hiện đại, xanh, bền vững tầm quốc tế. Có thể nghiên cứu hình thành đường sắt tốc độ cao Mộc Bài - TPHCM để tạo liên thông, kết nối, đặc biệt là sự kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành, cảng Cái Mép - Thị Vải. Đồng thời cần xúc tiến quy hoạch sân bay Tây Ninh trở thành cảng hàng không, sân bay dân dụng vệ tinh, giải tỏa áp lực cho sân bay Tân Sơn Nhất cũng như tạo sự kết nối quan trọng giữa Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen với các điểm du lịch trong nước và quốc tế, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Khu KTCK Mộc Bài được định hướng quy hoạch, phát triển theo mô hình công nghiệp - đô thị - dịch vụ hiện đại, xanh, bền vững nhằm hiện thực hóa lợi thế kết nối trong nước và quốc tế; bảo đảm sự đồng bộ, kết nối hạ tầng (hạ tầng nội bộ Khu KTCK với sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành, cảng Cái Mép - Thị Vải) và kết nối doanh nghiệp (hạ tầng về logistics, thể chế, con người). 

Để thực hiện mục tiêu đó, Trung ương và các bộ, ngành cần giúp tỉnh hoàn thiện, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng kết nối, nhất là sớm hoàn thành tuyến cao tốc Mộc Bài - TPHCM và các dự án giao thông huyết mạch mang tính chiến lược về kinh tế, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của vùng và quốc gia. Đồng thời cần có cơ chế, chính sách đặc thù về đất đai, phân cấp, ủy quyền; ưu đãi đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp đầu đàn, doanh nghiệp là hạt nhân của chuỗi sản xuất, phân phối để tạo đột phá phát triển Khu KTCK Mộc Bài theo mô hình công nghiệp - đô thị - dịch vụ hiện đại, xanh và bền vững.   

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, tỉnh Tây Ninh quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế và chủ động tham gia quá trình thúc đẩy toàn diện liên kết vùng, quyết tâm cùng các tỉnh, thành phố trong vùng Đông Nam bộ triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục