Ngày 4-5, lần đầu tiên Bộ Y tế đã tổ chức cuộc giao ban trực tuyến với 63 tỉnh thành phố chỉ đạo công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 tại 9 điểm cầu. Mặc dù hầu hết các địa phương đều đã có kế hoạch sẵn sàng phòng chống và ứng phó với đại dịch cúm A/H1N1, song thuốc Tamiflu và thiết bị y tế vẫn còn quá thiếu.
Địa phương nơm nớp lo
Tại cuộc giao ban trực tuyến, BS Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, với một thành phố có cả cảng hàng không và cảng biển, hiện Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống, cũng như lên kế hoạch diễn tập ứng phó với đại dịch cúm A/H1N1. Tuy nhiên lãnh đạo ngành y tế Đà Nẵng cũng bày tỏ sự lo ngại khi cả thành phố chỉ có 1 máy đo thân nhiệt ở sân bay Đà Nẵng, thuốc Tamiflu, máy thở và khẩu trang phòng dịch đều rất thiếu.
Cùng chung nỗi lo này, đại diện các sở y tế Phú Thọ, Nghệ An, Khánh Hòa đều đề nghị được hỗ trợ thêm thuốc Tamiflu vì số thuốc dự trữ tại các đại phương này còn rất ít và đa phần là hết hạn. Đại diện Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, cả tỉnh chỉ còn 70 viên Tamiflu, máy đo thân nhiệt tại các sân bay như Cam Ranh (Nha Trang) và Phù Cát (Bình Định) cũng chưa có.
Tại điểm cầu Đắc Lắc, đại diện cho 4 tỉnh Tây Nguyên đề nghị, Bộ Y tế phải cấp ngay cho ngành y tế ở khu vực này thuốc Tamiflu và máy đo thân nhiệt. Bởi lẽ, Tây Nguyên có 3 cửa khẩu và 2 sân bay rất cần phải có máy đo thân nhiệt kiểm soát, theo dõi sức khỏe khách từ TPHCM xuống và từ Lào sang. Hơn nữa, tại cửa khẩu đường bộ có khá nhiều khách du lịch tới nên nguy cơ dịch xảy ra lớn.
Trong khi đó, đại diện Sở Y tế Cần Thơ bày tỏ sự lo lắng khi không thể quản lý được hết các tour du lịch vào miệt vườn, cùng với đó kinh nghiệm giám sát và phòng chống dịch chưa có nhiều. Sở Y tế Cần Thơ đã đề nghị Bộ Y tế sớm có chương trình tập huấn giám sát cho cán bộ quản lý về du lịch. Bởi đây đây là bộ phận tham gia tiếp xúc trực tiếp với khách nước ngoài.
Tại điểm cầu TPHCM, BS Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho rằng, qua giám sát các ca bệnh ban đầu cần phải tăng cường giám sát cộng đồng. Vì thực tế nhiều nước, khi được kiểm tra tại sân bay, người bệnh hoàn toàn có thân nhiệt bình thường vì đang là thời điểm ủ bệnh, chưa có sốt.
Đồng quan điểm này, PGS-TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho rằng, rất dễ bỏ qua trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Vì thế, ngoài việc giám sát ca nghi ngờ ở cửa khẩu, biên giới, việc giám sát ở cộng đồng là vô cùng quan trọng. Cơ sở y tế địa phương phải tiếp tục theo dõi trong vòng 7 ngày những người từ vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam để tránh bỏ sót những ca mắc bệnh.
Đẩy mạnh giám sát tại các cửa khẩu
Trước những đề nghị của địa phương, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là ngăn chặn không để dịch lây lan vào Việt Nam. Mặc dù tính chất của virus cúm A/H1N1 không mạnh như đánh giá ban đầu song tính chất lây lan thì vô cùng khủng khiếp.
Do đó các tỉnh, thành phố cần phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung ngăn chặn không để dịch vào Việt Nam qua các cửa khẩu. Cán bộ y tế dự phòng tập trung trực dịch 24/24 tại các cửa khẩu ở các nơi có nguy cơ cao để có thể xác định, phát hiện nhanh nhất các ca bệnh vào Việt Nam. Về phía các địa phương, chủ động đề xuất nhu cầu thuốc men, trang thiết bị y tế phòng chống dịch cần thiết để Bộ Y tế cấp bổ sung ngay.
Về phía Cục Y tế dự phòng và môi trường, Cục trưởng Nguyễn Huy Nga cho biết, Bộ Y tế sẽ triển khai 3 lớp tập huấn về chuyên môn: y tế dự phòng, kiểm dịch biên giới và truyền thông. Lần lượt được tổ chức tại TPHCM (ngày 6-5) và khu vực phía Bắc (9-5) và tiếp theo miền Trung. Ông Nga cũng nhấn mạnh, lực lượng y tế dự phòng ở các địa phương phải quản lý tất cả các đối tượng qua cửa khẩu để giám sát chặt chẽ.
Trong khi đó, TS Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh đề nghị, ngay từ bây giờ, các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức đeo khẩu trang cho cán bộ y tế và người nhà bệnh nhân. TS Kính cũng đề nghị, các bệnh viện tuyến cuối phải tích cực trong công tác chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới về phác đồ điều trị. Trước mắt, Bộ Y tế sẽ cấp mỗi tỉnh 5.000 viên Tamiflu và một số dịch truyền.
Quốc Khánh
Mỹ hỗ trợ VN bộ “kit” để “test” virus cúm A/H1N1 Trao đổi với PV Báo SGGP vào chiều qua 4-5, ông Hoàng Văn Năm, Phó cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), cho biết, hôm qua, Trung tâm Khống chế dịch bệnh Hoa Kỳ đã có công văn gửi Cục Thú y Việt Nam thông báo đã gửi cho Việt Nam các bộ “kit” để kiểm tra, kiểm định và phát hiện các sản phẩm chăn nuôi có nhiễm virus cúm A/H1N1 hay không. Theo ông Năm, với virus cúm gia cầm như trước đây thì chỉ sau 4 giờ là có thể “đọc” được kết quả có virus hay không, còn với bộ “kit” để “test” virus cúm A/H1N1, theo nhận định cũng chỉ cần khoảng 4-5 giờ là có kết quả chính xác. Khoảng 2 ngày nữa, các bộ “kit” kiểm tra virus cúm A/H1N1 sẽ về đến Việt Nam. Trong cuộc trao đổi chiều qua với PV Báo SGGP, ông Hoàng Văn Năm khẳng định, trước mắt Việt Nam chưa có chủ trương cấm nhập thịt heo và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát trong cuộc làm việc với Bộ Y tế cũng khẳng định, chưa có chủ trương cấm nhập thịt heo từ nước ngoài theo đường chính ngạch. Lý do là cho đến thời điểm hiện nay, chưa có cơ sở khoa học để khẳng định loại virus có trên heo có thể lây ngược trở lại cho người. V.P.Hậu Phát hiện một khách Hàn Quốc nhập cảnh mắc cúm * Một em bé được xét nghiệm cúm A/H1N1 (SGGP). – Ngày 4-5, Sở Y tế TPHCM đã có báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh cúm A/H1N1 trên địa bàn TPHCM gửi Bộ Y tế và Thường trực Thành ủy, UBND TPHCM. Theo số liệu thống kê kiểm dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất, tính từ ngày 26-4 đến 3-5 đã có 51.095 người nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 3.630 người đến từ vùng có dịch cúm A/H1N1. Trong 2 ngày 2 và 3-5, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế phát hiện tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất 8 trường hợp sốt, thân nhiệt cao hơn bình thường. Sau khi xét nghiệm chẩn đoán nhanh, cho kết quả tất cả đều âm tính với virus cúm A/H1N1. Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết hiện cả 8 trường hợp nói trên đã được về nhà, các xét nghiệm đều được miễn phí hoàn toàn. Cũng theo bác sĩ Châu, việc thân nhiệt bất thường, lên cơn sốt có nhiều nguyên nhân. Đối với hành khách đi trên các chuyến bay dài nếu có uống rượu khi sắp hạ cánh mà đi qua khu vực giám sát bằng máy đo thân nhiệt cũng có thể cho thân nhiệt cao bất thường. Chiều ngày 4-5, bác sĩ Hoàng Ngọc Hùng, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, cho biết vừa mới phát hiện thêm một trường hợp có thân nhiệt bất thường. Đó là một em bé 10 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, đang quá cảnh tại Việt Nam trước khi sang Campuchia, được phát hiện lúc 13 giờ cùng ngày. Sau khi được cách ly, em đã được chuyển đến BV Nhi đồng 1 TPHCM để kiểm tra, xét nghiệm virus cúm A/H1N1. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 4-5, TPHCM đã có 9 trường hợp được xét nghiệm virus cúm A/H1N1, trong đó 8 trường hợp đã cho kết quả âm tính. Cũng trong ngày 4-5, BS Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TPHCM, cho biết đã có dự thảo thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh vùng (liên tỉnh) gồm các tỉnh, thành: TPHCM, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu. * Tối 3-5, hệ thống kiểm dịch y tế quốc tế tại sân bay Nội Bài đã phát hiện một hành khách nhập cảnh người Hàn Quốc có thân nhiệt cao. Vị khách này từ Hàn Quốc đi du lịch Trung Quốc và quá cảnh tại sân bay Nội Bài. Ngay lập tức, hành khách này đã nhanh chóng được cách ly, theo dõi và chuyển tới Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia. Chiều 4-5, ông Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia cho biết, xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của hành khách này cho kết quả dương tính với cúm A H3N2 thông thường, không phải cúm A/H1N1. Hiện nay, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, nhưng để đảm bảo giám sát dịch chặt chẽ, bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia. T.Lâm - Q.Lập |