Phú Thọ cần phát triển du lịch thành ngành mũi nhọn

Ngày 27-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, khai mạc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sáng 27-10. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sáng 27-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Thọ cần tiếp tục đồng tâm, hiệp lực đưa Phú Thọ trở thành tỉnh tiên tiến không chỉ của miền Bắc mà còn của cả nước. Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lựa chọn và xác định mô hình tăng trưởng phù hợp để phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Phú Thọ cần đưa du lịch trở thành một mũi nhọn, đòn bẩy cho các lĩnh vực khác; thu hút mạnh đầu tư phát triển du lịch, nâng cao giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch gắn với văn hóa truyền thống, sinh thái, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa vùng đất Tổ, nhất là 2 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận.

* Ngày 27-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Đến dự còn có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. 

Để Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đảng bộ tỉnh cần coi trọng và tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế; mở rộng quy mô sản xuất các ngành công nghiệp có thế mạnh, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến, chế tạo…

* Ngày 27-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, khai mạc. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.  

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Cao Bằng cần tập trung vào các giải pháp thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, nhất là về hạ tầng. Tỉnh cần khai thác, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, cảnh quan, môi trường tạo động lực mạnh mẽ để phát triển du lịch, đưa kinh tế du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

* Ngày 27-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị dự và chỉ đạo đại hội.  

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những thành tích mà Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh còn đạt thấp. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị đại hội tập trung thảo luận, nghiên cứu để làm rõ mô hình kinh tế nào là chủ đạo của tỉnh trong thời gian tới. Hiện tại kinh tế hợp tác xã của tỉnh còn ít, chủ yếu là kinh tế hộ cá thể. Do đó, tỉnh cần có quyết tâm chính trị đưa các hộ kinh tế cá thể phát triển lên thành các hợp tác xã, coi đây là “cuộc cách mạng” tại chỗ. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bắc Kạn tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và lịch sử cách mạng.

* Ngày 27-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, khai mạc. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo đại hội. 

Thay mặt Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị tới đây tỉnh Cà Mau cần tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch để khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tăng cường liên kết vùng, kết nối với các tỉnh trong khu vực và TPHCM; tập trung phát triển kinh tế biển, tích cực thu hút đầu tư vào các dự án lớn để Cà Mau sớm trở thành vùng trọng điểm về kinh tế biển.

Tin cùng chuyên mục