Ý kiến

Quan hay công bộc?

Trong vụ “cưỡng chế đất” ở huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng), chúng ta nhận thấy ở đây những cán bộ cầm quyền đã chứng tỏ quyền lực của mình một cách cường quyền chứ không như lời Bác Hồ đã dạy: “Cán bộ là công bộc của dân”...

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, người cán bộ cách mạng trong xã hội mới không phải là ông quan cách mạng mà chỉ là người đại biểu, đại diện nhân dân, có trách nhiệm thực hành nhiệm vụ do nhân dân giao phó. Người khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Theo Người, cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo, sông có nguồn, không có nguồn thì sông cạn, mọi công việc mà không có cán bộ thì không thể hoàn thành”. Người khẳng định ở cấp độ cao hơn: “Bất cứ chính sách, công tác gì nếu cán bộ không tốt thì không thành công”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Vị trí cán bộ trong xã hội mới đòi hỏi mỗi cán bộ phải có đủ tầm vóc, đức tài, vừa hồng vừa chuyên, để xứng đáng là người đại diện cho dân, tuân thủ những nguyên tắc của Đảng, phục vụ nhân dân, đồng thời thực hiện có hiệu quả các chức năng của bộ máy nhà nước, đoàn thể theo yêu cầu xã hội mới, XHCN.

Tuy nhiên, chủ nghĩa cá nhân đang làm cho cán bộ, đảng viên có nhiều tật bệnh, đó là bệnh quan liêu xa rời thực tế, xa nhân dân mà ở đây cấp chính quyền từ xã cho đến huyện ở Tiên Lãng là điển hình, mất dân chủ, kiêu ngạo, tự cao tự đại, bệnh a dua, xu nịnh, kéo bè, kéo cánh che đậy khuyết điểm cho nhau, tìm cách dèm pha nói xấu, dìm người không thuộc phe cánh. Chủ nghĩa cá nhân đã làm sút giảm niềm tin của nhân dân vào uy tín của Đảng, đòi hỏi chúng ta phải kiên quyết chống và mọi cán bộ đảng viên phải nguyện học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời.

Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về cán bộ có giá trị vô cùng to lớn, là cơ sở để Đảng ta thực hiện chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sự việc ở Tiên Lãng là một bài học đắt giá về công tác quản lý cán bộ trong việc thực hiện chính sách, chủ trương của Nhà nước. Chỉ khi nào Đảng ta thật sự quyết tâm và huy động được sức mạnh và trí tuệ của nhân dân cùng tham gia vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì lúc đó mới thành công.

Đàm Vũ

Tin cùng chuyên mục